Tài chính quốc tế

Nhật Bản đã chi bao nhiêu tiền để ngăn chặn đà tăng của đồng yên?

(VNF) - Theo số liệu từ Bloomberg, Nhật Bản đã chi khoảng 8 - 117 tỷ USD trong bốn giai đoạn để ngăn đà tăng giá quá mạnh của đồng yên.

Nhật Bản đã chi bao nhiêu tiền để ngăn chặn đà tăng của đồng yên?

Động thái can thiệp gần đây nhất và lớn nhất của Chính phủ Nhật Bản để chặn đà tăng giá mạnh của đồng yên xảy ra trong giai đoạn từ ngày 31/10/2011 - 4/11/2011. Đồng yên tăng giá so với đồng USD lên mức cao nhất thời hậu chiến, với tỷ giá 75,35 yên đổi 1 USD, bất chấp việc Bộ Tài chính Nhật Bản đã can thiệp vào thị trường tiền tệ thông qua việc bán yên để mua USD vào ngày đầu tiên 31/10/2011.

Các biện pháp này phản ánh nỗ lực quyết liệt của các cơ quan quản lý tiền tệ Nhật Bản nhằm đối phó với hiện tượng tăng giá bất thường của đồng yên. Khi đó, Bộ Tài chính Nhật Bản đã chi khoảng 9,09 nghìn tỷ yên để mua USD. Sau khi tăng 4,5% trong 90 ngày trước đó, đồng tiền Nhật Bản đã suy yếu 3,1% thông qua hành động can thiệp và tăng 0,8% trong những ngày còn lại của tháng 11/2011.

Trước đó, Chính phủ Nhật cũng can thiệp vào thị trường ngày 4/8/2011. Thời điểm đó, Chính phủ đã mua 57,2 tỷ USD để phản ứng trước hành động đầu cơ và mất trật tự trên thị trường tiền tệ. Sau khi leo lên 5,8% trong vòng ba tháng vào cuối tháng 7/2011, đồng yên giảm 2,3% vào ngày 4/8/2011 và tiếp tục tăng 2,9% trong thời gian còn lại của tháng 8 năm đó.

Vào ngày 18/3/2011, Nhật kết hợp cùng G7 bán đồng yên để hạ giá đồng tiền này sau thảm họa động đất, sóng thần ngày 11/3/2011, khiến đồng yên tăng đột biến lên 76,25 yên đổi 1 USD. Theo đó, 692,5 tỷ yên đã được bán ra để mua 8,6 tỷ USD.

Lần đầu tiên Chính phủ Nhật Bản hành động để làm suy yếu đồng yên là vào ngày 15/9/2010, khi Bộ Tài chính nước này đã bán 2,12 nghìn tỷ yên để mua 24,8 tỷ USD. Đây là lần đầu tiên kể từ tháng 3/2004, nước này lại can thiệp vào thị trường tiền tệ.

Đồng yên tăng tới 82,88 yên đổi 1 USD vào ngày hôm đó, mức cao nhất kể từ năm 1995. Đồng tiền Nhật Bản đã tăng 8,4% trong vòng ba tháng tính đến ngày 31/8/2010. Đồng tiền này giảm 3,2% trước khi tăng 2,7% trong những ngày còn lại của tháng 9/2010. 

Điều đặc biệt là Ngân hàng Trung ương Nhật Bản đều hành động tại thời điểm giữa 09h00 - 11h00 giờ Tokyo trong mỗi lần can thiệp, Bloomberg cho biết.

Tỷ giá đồng nội tệ quá cao ảnh hưởng tới tính cạnh tranh của hàng hóa xuất khẩu Nhật, trong khi đây là ngành quan trọng cho sự phục hồi kinh tế nước này. Mặt khác, điều này cũng làm hàng nhập khẩu giảm giá, gây giảm phát và khiến sức tiêu dùng tiếp tục giảm vì người dân ngưng mua hàng để chờ giá tiếp tục giảm. Tuy nhiên, nhiều nhà phân tích đã tỏ ra nghi ngờ tính hiệu quả về lâu dài của biện pháp nói trên của Chính phủ Nhật. 

Tin mới lên