Nhân vật

Những hoạt động đáng chú ý nhất của Chủ tịch Trần Đại Quang từ ngày nhậm chức

(VNF) - Như tin đã đưa, Chủ tịch nước Trần Đại Quang đã qua đời sáng 21/9 tại Hà Nội vì "mắc bệnh hiểm nghèo". Cùng VietnamFinance nhìn lại những hình ảnh hoạt động đáng chú ý nhất của Chủ tịch nước sau hơn hai năm qua.

Những hoạt động đáng chú ý nhất của Chủ tịch Trần Đại Quang từ ngày nhậm chức

Theo nguồn tin từ Ban Bảo vệ chăm sóc sức khỏe cán bộ Trung ương, ông Trần Đại Quang (Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam) do mắc bệnh hiểm nghèo, mặc dù được các giáo sư, bác sỹ trong và ngoài nước hết lòng cứu chữa, các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước hết sức quan tâm, tạo điều kiện, nhưng đã không qua khỏi.

Chủ tịch nước Trần Đại Quang đã mất lúc 10 giờ 5 phút ngày 21/9/2018 tại Bệnh viện Trung ương Quân đội 108.

Ông Trần Đại Quang, 62 tuổi, quê ở xã Quang Thiện, huyện Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình.

Ông tốt nghiệp Trường Cảnh sát nhân dân Trung ương và Trường Cao đẳng Ngoại ngữ, Bộ Nội vụ (nay là Bộ Công an) và trải qua nhiều vị trí trong ngành Công an.

Ông là Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng các khóa X, XI, XII và làm Thứ trưởng Công an từ năm 2006 đến tháng 8/2011.

Từ tháng 8/2011 đến tháng 3/2016, ông giữ chức Bộ trưởng Công an; Trưởng Ban Chỉ đạo Tây Nguyên; đại biểu Quốc hội khóa XIII; Phó Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, Phó Trưởng Tiểu ban bảo vệ chính trị nội bộ Trung ương.

Từ tháng 4/2016 đến nay, ông là Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Chủ tịch Hội đồng Quốc phòng và An ninh, Trưởng Ban Chỉ đạo Tây Nguyên; Trưởng Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp Trung ương; đại biểu Quốc hội khóa XIV.

Dưới đây là những hoạt động đáng chú ý của Chủ tịch nước trong hơn hai năm qua.

Nhậm chức Chủ tịch nước

Ngày 2/4/2016, Đại tướng Trần Đại Quang tuyên thệ nhậm chức Chủ tịch nước tại Quốc hội. Tại Lễ tuyên thệ, ông cho biết với niềm vinh dự, trách nhiệm lớn lao của người đứng đầu nhà nước, Chủ tịch Quốc phòng an ninh, thống lĩnh lực lượng vũ trang, ông nguyện làm hết sức mình phụng sự Tổ quốc, phụng sự nhân dân, kế thừa và phát huy truyền thống dựng nước và giữ nước của dân tộc và trách nhiệm của các vị Chủ tịch nước tiền nhiệm.

Đồng thời, sẽ "tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, kiên quyết, kiên trì đấu tranh để giữ vững thống nhất, độc lập chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc, lợi ích và an ninh quốc gia, quyết tâm đẩy mạnh thực hiện đồng bộ công cuộc đổi mới, quá trình hội nhập, nâng cao vị thế và uy tín của Việt Nam trên trường quốc tế, xứng đáng với sự nghiệp bảo vệ hoà bình, độc lập dân tộc, dân chủ và tiến bộ xã hội trên thế giới”.

Thăm chính thức Trung Quốc

Nhận lời mời của Tổng bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình, ngày 11/5/2017, Chủ tịch nước Trần Đại Quang và phu nhân đã đến Bắc Kinh, bắt đầu chuyến thăm cấp nhà nước tại Trung Quốc và dự Diễn đàn cấp cao hợp tác quốc tế “Vành đai và Con đường” từ 11 đến 15/5/2017.

Lễ đón chính thức Chủ tịch nước Trần Đại Quang và phu nhân đã được tổ chức tại Đại lễ đường Nhân Dân ở Bắc Kinh theo nghi thức trọng thể dành cho nguyên thủ quốc gia. Chủ tịch Tập Cận Bình chủ trì lễ đón với 21 loạt đại bác chào mừng.

Tham gia Hội nghị cấp cao APEC với tư cách nguyên thủ nước chủ nhà

Tuần lễ Cấp cao APEC 2017 tại Việt Nam vừa diễn ra thu hút sự chú ý đặc biệt của công luận trong nước và quốc tế, được giới truyền thông săn đón, tin tức, hình ảnh liên tục được cập nhật, tràn ngập trên các báo, các kênh truyền hình lớn nhất thế giới. APEC 2017 đã khép lại với những dư âm rất tốt đẹp. 

Với tư cách là nguyên thủ của nước chủ nhà, Chủ tịch nước Trần Đại Quang đã tham gia nhiều cuộc làm việc và tiếp xúc song phương và đa phương, chủ trì nhiều hoạt động và có các bài viết, phát biểu quan trọng.

Tiếp Tổng thống Donald Trump thăm chính thức Việt Nam

Nhận lời mời của Chủ tịch nước Trần Đại Quang, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã đến Hà Nội, bắt đầu chuyến thăm cấp nhà nước tới VN từ ngày 11 - 12/11/2018. Đây là vị tổng thống Mỹ thứ 4 đến thăm VN.

Trong chuyến thăm này, Tổng thống Donald Trump đã hội đàm với Chủ tịch nước Trần Đại Quang, chào xã giao Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng, hội kiến với Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc… Chủ tịch nước Trần Đại Quang cũng đã có tiệc chiêu đãi Tổng thống Donald Trump

Thăm chính thức Nhật Bản tháng 5/2018

Nhận lời mời của Nhà nước Nhật Bản, trưa 29/5, Chủ tịch nước Trần Đại Quang và Phu nhân đã tới Thủ đô Tokyo, bắt đầu chuyến thăm cấp Nhà nước tới Nhật Bản từ ngày 29/5 - 2/6/2018.

Nhà nước Nhật Bản đã dành nghi thức cấp cao nhất chào đón Chủ tịch nước Trần Đại Quang và Phu nhân đến Thủ đô Tokyo. Chủ tịch nước Trần Đại Quang và Phu nhân bước ra cửa chuyên cơ trong tiếng âm vang của 21 loạt đại bác chào mừng.

Gặp đoàn đại biểu dự Hội nghị ASOSAI 14

Chiều 19/9, Chủ tịch Nước Trần Đại Quang đã tiếp các trưởng đoàn dự Đại hội Tổ chức Các cơ quan Kiểm toán tối cao Châu Á lần thứ 14 (ASOSAI 14) tại Phủ Chủ tịch. 

Thay mặt Nhà nước và nhân dân Việt Nam, Chủ tịch Nước Trần Đại Quang nhiệt liệt chào mừng các đoàn đại biểu quốc tế đến Việt Nam tham dự Đại hội ASOSAI lần thứ 14 đúng vào dịp kỷ niệm 40 năm ra đời Hiến chương ASOSAI.

Tuy nhiên, đây cũng là một trong những hoạt động chính thức cuối cùng của Chủ tịch nước trước khi qua đời ngày 21/9/2018.

Xem thêm: Chủ tịch nước Trần Đại Quang qua đời

Tin mới lên