Tài chính quốc tế

Những vụ lùm xùm của Đại sứ quán Việt Nam ở nước ngoài

(VNF) – Bộ trưởng Bộ Công Thương Trần Tuấn Anh ngày 22/1 đã chỉ đạo Vụ Thị trường châu Âu – châu Mỹ chỉ đạo Thương vụ Việt Nam tại Chile báo cáo, giải trình về sự việc có vây cá mập phơi trên mái nhà trụ sở Thương vụ thuộc Đại sứ quán Việt Nam tại Chile.

Những vụ lùm xùm của Đại sứ quán Việt Nam ở nước ngoài

Hình ảnh được cho là vây cá mập phơi trên nóc tòa Đại sứ quán Việt Nam tại Chile.

Bộ Công Thương cũng có văn bản gửi Bộ Ngoại giao đề nghị phối hợp, chỉ đạo Đại sứ quán Việt Nam tại Chile xác minh sự việc; làm việc với các cơ quan chức năng của Chile để giải quyết, xử lý sự việc trên theo đúng quy định, luật pháp của nước sở tại.

Sự việc lần này gợi nhớ tới hai sự việc của Đại sứ quán Việt Nam tại Nam Phi trước đây được báo chí nước nhà đưa tin.

Cụ thể, tháng 9/2008, chương trình điều tra 50/50 của kênh truyền hình SABC đã quay được cảnh bà Mộc Anh, cán bộ Đại sứ quán Việt Nam tại Nam Phi, trao sừng tê giác lậu cho một tay buôn có tiếng ở Nam Phi ngay trước cổng sứ quán. Đến tối 17/11/2008, những cảnh quay này đã được chiếu trên truyền hình.

Ngay sau khi báo chí Nam Phi đồng loạt đưa tin nhân viên Đại sứ quán Việt Nam tại Nam Phi giao dịch mua bán sừng tê giác, Bộ Ngoại giao đã chỉ đạo Đại sứ quán Việt Nam tại Nam Phi xác minh ngay thông tin và báo cáo về nước.

Nhân viên Đại sứ quán Việt Nam tại Nam Phi đã từng tham gia mua bán sừng tê giác.

Lãnh đạo Bộ Ngoại giao khi đó cũng đã quyết định triệu hồi bà Vũ Mộc Anh, cán bộ Đại sứ quán Việt Nam tại Nam Phi, người có liên quan đến tin đã đưa về nước để tường trình và làm rõ sự việc.

Chủ trương của Bộ Ngoại giao là nghiêm khắc xử lý mọi hành vi buôn bán động vật hoang dã bất hợp pháp và các hành vi tiêu cực khác theo đúng các quy định của pháp luật Việt Nam và phù hợp với các quy định của luật pháp quốc tế.

Trước đó, năm 2006, ông Nguyễn Khánh Toàn (cán bộ Đại sứ quán Việt Nam tại Nam Phi) cũng đã bị phát hiện có hành vi buôn lậu sừng tê giác. Sự việc đã được cảnh sát nước này thông báo cho cơ quan công an Việt Nam. Phía của Nam Phi cho rằng cán bộ ngoại giao này trong thời gian làm nhiệm vụ tại Nam Phi đã có hành vi buôn lậu sừng tê giác về Việt Nam tiêu thụ.

Bộ Ngoại giao sau đó ra quyết định kỷ luật với ông Nguyễn Khánh Toàn. Cơ quan chức năng của hai nước đã tiến hành làm rõ cách thức vận chuyển, cũng những chuyến hàng đã được ông Toàn thực hiện trót lọt.

> Yêu cầu ‘báo cáo gấp’ vụ vây cá mập phơi trên mái nhà Đại sứ quán tại Chile

Tin mới lên