Thị trường

Nike, Adidas, Louis Vuitton, Gucci làm nóng…thị trường hàng giả Hà Nội

(VNF) - Chi cục quản lý thị trường Hà Nội đã kiểm tra và xử lý 2.084 vụ hàng lậu, hàng giả, hàng xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ, thu về hơn 71,4 tỷ đồng.

Nike, Adidas, Louis Vuitton, Gucci làm nóng…thị trường hàng giả Hà Nội

Túi xách giả được phát hiện tại Hà Nội

Theo ông Nguyễn Công San, Phó Chi cục trưởng Chi cục Quản lý thị trường Hà Nội, từ ngày 20/12/2014 đến 13/11/2015, đơn vị này đã kiểm tra, xử lý 2.084 vụ hàng lậu, hàng giả, hàng xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ, thu hơn 71,4 tỷ đồng.

Trong số này, đã phạt hành chính hàng lậu, hàng giả trên 20,1 tỷ đồng; giá trị hàng vi phạm nhập lậu, hàng giả, hàng xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ 51,3 tỷ đồng.

Đáng chú ý là tình trạng hàng giả, hàng xâm phạm sở hữu trí tuệ được sản xuất ở nước ngoài, sau đó đưa vào trong nước tiêu thụ cả chính ngạch và tiểu ngạch, nhất là các loại hàng đã có thương hiệu như quần áo, giày thể thao Nike, Adidas và túi xách thời trang Louis Vuitton, Gucci.

Hiện trên thị trường, hàng lậu, hàng giả đã xuất hiện hiện tượng "nội địa hóa". Theo đó, các đối tượng nhập lậu linh kiện, bán thành phẩm vào Việt Nam và thông qua các làng nghề chế tác, gia công, gắn bao bì, nhãn mác mới có uy tín.

"Việc kinh doanh sử dụng tem nhập khẩu giả, in ấn bao bì, nhãn mác giả có quy mô và số lượng lớn trên địa bàn Hà Nội đang tăng lên khó kiểm soát", ông San cho biết.

Một số vụ hàng giả đã có yếu tố móc nối với cá nhân, tổ chức nước ngoài giả mạo xuất xứ đưa vào Việt Nam và được tổ chức chặt chẽ từ khâu sản xuất đến khâu phân phối.

Cá biệt hiện nay đã phát hiện được cả những vụ việc do đối tượng là các cá nhân, tổ chức nước ngoài trực tiếp sản xuất hàng giả tại Việt Nam.

Bên cạnh đó, báo cáo của Chi cục Quản lý thị trường Hà Nội cũng cho biết lợi dụng cuộc vận động "Người Việt Nam dùng hàng Việt Nam" trên địa bàn thành phố đã xuất hiện những đối tượng đặt hàng từ Trung Quốc giả làm hàng trong nước sản xuất để nhập lậu đưa vào tiêu thụ.

Một số vụ việc điển hình đã được phát hiện là bánh kẹo đặt làm từ Trung Quốc nhưng đóng mác sản xuất ở Hoài Đức - Hà Nội hoặc bóng đèn Trung Quốc được dán nhãn Rạng Đông… khiến người tiêu dùng khó có thể phân biệt.

Tin mới lên