Tài chính quốc tế

Nội các Nhật Bản thông qua các dự luật về TPP

Nội các Nhật Bản ngày 8/3 thông qua một bộ dự luật để giới thiệu Hiệp định TPP, với mục tiêu phê chuẩn thỏa thuận này và các luật liên quan trong phiên họp quốc hội hiện nay.

Nội các Nhật Bản thông qua các dự luật về TPP

Thủ tướng Shinzo Abe nói rằng "việc giúp công chúng hiểu rõ về TPP là một điều có ý nghĩa quan trọng". Ảnh: Financial Times

Nhật Bản, Mỹ, Australia, Brunei, Canada và bảy nước khác đã chính thức ký Hiệp định Đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP) hồi tháng Hai vừa qua, sau khi đạt được thỏa thuận hoàn tất các cuộc đàm phán về TPP vào tháng 10/2015.

Theo quy định của TPP, 12 quốc gia - trong đó còn có Chile, Malaysia, Mexico, New Zealand, Peru, Singapore và Việt Nam - đã nhất trí dỡ bỏ hoặc hạ thấp thuế quan và sẽ ban hành các quy định thống nhất về đầu tư và thương mại.

Trong khuôn khổ TPP, Chính phủ Nhật Bản cần phải dỡ bỏ tới 95% biểu thuế đối với nông sản, hàng công nghiệp và các hàng hóa nhập khẩu khác. Dự kiến sáng kiến TPP sẽ thúc đẩy và nâng tổng sản phẩm trong nước (GDP) thực tế của Nhật Bản thêm 3.600 tỷ yên (112 tỷ USD) so với tài khóa 2014.

Theo Chánh văn phòng Nội các Nhật Bản Yoshihide Suga, tại một cuộc họp với các thành viên Nội các Nhật Bản, Thủ tướng Shinzo Abe nói rằng "việc giúp công chúng hiểu rõ về TPP là một điều có ý nghĩa quan trọng". Thủ tướng Abe cũng hối thúc các bộ trưởng nước này giải thích đầy đủ và toàn diện về TPP. 

Tin mới lên