Tài chính quốc tế

Nông dân Trung Quốc chi hơn 120.000 USD chế tạo máy bay riêng

(VNF) – Một người nông dân Trung Quốc đã sử dụng tổng cộng 40 tấn sắt thép và chi hơn 120.000 USD (hơn 2,9 tỷ đồng) để chế tạo mô hình máy bay Airbus A320 y như phiên bản gốc.

Nông dân Trung Quốc chi hơn 120.000 USD chế tạo máy bay riêng

Mô hình máy bay Airbus A320 tỷ lệ 1:1.

Anh Zhu Yue, sống ở tỉnh Liêu Ninh, Trung Quốc vốn có niềm đam mê với máy bay từ khi còn nhỏ và luôn mơ ước một ngày nào đó được sở hữu chiếc máy bay của riêng mình.

Để hiện thực hóa ước mơ, Zhu đã thuyết phục 5 người bạn của mình cùng chế tạo mô hình Airbus A320 trong một khu công nghiệp ở thành phố Khai Nguyên và dự kiến hoàn thành vào tháng 5/2018.

Mô hình máy bay Airbus A320 dự kiến hoàn thành vào tháng 5/2018.

Với chiều dài 37,84 m, rộng 36 m, cao 12 m và sải cánh 35,8 m, mô hình máy bay của anh có kích thước giống hệt một chiếc A320 thật.

Theo tờ The Sun, trước khi bắt tay vào thực hiện, chế tạo chiếc Airbus A320 mô phỏng hồi tháng 10/2016, anh Zhu đã dành ba tháng để chuẩn bị, nghiên cứu và lắp ráp các mô hình máy bay đồ chơi.

Chiếc máy bay có chiều dài 37,84 m, rộng 36 m, cao 12 m và sải cánh 35,8 m.

Zhu thậm chí còn tự chế tạo được cả động cơ tuốc bin có thể xoay và chia sẻ anh muốn đây sẽ là mô hình máy bay A320 đẹp nhất Trung Quốc.

Sau khi hoàn thành vào tháng 5 tới, Zhu hy vọng sẽ bắt tay vào kinh doanh nhà hàng ngay bên trong mô hình chiếc máy bay.

Anh Zhu Yue dự định mở nhà hàng hoặc khách sạn bên trong chiếc máy bay.

"Bây giờ, tôi chỉ muốn nhanh chóng hoàn thành để có thể mở nhà hàng hay khách sạn trong chiếc máy bay này", Zhu chia sẻ.

>> ‘Nội soi’ Toyota Vios hai đầu bị ‘tuýt còi’ tại Indonesia

Tin mới lên