Tài chính quốc tế

Nóng: Trung Quốc tạm dừng hệ thống tự ngắt giao dịch chứng khoán

(VNF) - Ủy ban điều tiết chứng khoán Trung Quốc đã quyết định tạm dừng hoạt động hệ thống tự ngắt giao dịch chứng khoán, theo tin từ Bloomberg.

Nóng: Trung Quốc tạm dừng hệ thống tự ngắt giao dịch chứng khoán

Ủy ban Chứng khoán Trung Quốc (CSRC) đã quyết định tạm dừng cơ chế tự ngắt giao dịch khoán sau khi một đợt bán tháo cổ phiếu diễn ra khiến thị trường phải đóng cửa sớm lần thứ hai trong vòng một tuần. Động thái này cho thấy các nhà chức trách có thể đang xem xét lại hoặc thay đổi hệ thống quản lý.

Quyết định được đưa ra vài giờ sau khi các quan chức CSRC đã tổ chức một cuộc họp khẩn cấp để thảo luận về tình hình thị trường chứng khoán đang sụt giảm nghiêm trọng của nước này.

Chỉ số CSI 300 Index của Trung Quốc giảm 7,2% trong ngày 7/1, gây ra một đợt tự động ngắt giao dịch chỉ trong vòng 30 phút đầu phiên, khiến thị trường phải đóng cửa sớm.

Hệ thống tự ngắt này hoạt động theo cơ chế nếu như chỉ số CSI 300 giảm hơn 5%, thị trường sẽ tạm ngừng giao dịch trong 15 phút và với mức giảm hơn 7%, thị trường sẽ đóng cửa sớm trong phiên hôm đó. Cơ chế này đã bị chỉ trích bởi các nhà phân tích, họ cho rằng nó làm trầm trọng thêm tổn thất khi các nhà đầu tư thi nhau bán tháo cổ phiếu trước khi giao dịch bị ngắt. Hệ thống có thể làm gia tăng cảm giác bất an của giới đầu tư về sức khỏe của thị trường chứng khoán Trung Quốc

Ngưỡng tạm dừng giao dịch của Trung Quốc có vẻ "khá chặt chẽ" so với bộ phận ngắt mạch tại các thị trường khác, chiến lược gia tại Ngân hàng Deutsche Bank đã viết trong một báo cáo trong tuần này. Tại Mỹ, giao dịch sẽ tạm dừng sau khi chỉ số S&P 500 giảm 7% (cấp độ 1) hoặc 13% (cấp độ 2, sau khi mở lại sau lần tạm dừng cấp độ 1) và chỉ đóng cửa nếu tổn thất lên tới 20%.

Động thái mới này của cơ quan quản lý Trung Quốc nhằm mục đích để "giữ ổn định thị trường", trang web Sở Giao dịch chứng khoán Thượng Hải cho biết.

Tin mới lên