Tiêu điểm

Nữ Trưởng ban Dân vận làm Trưởng ban Tổ chức Thành ủy TP.HCM

(VNF) – Sáng 26/3, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP. HCM Nguyễn Thiện Nhân đã trao các quyết định của Ban Thường vụ Thành ủy TP. HCM phân công nhiệm vụ Trưởng ban Tổ chức Thành ủy và Trưởng ban Dân vận Thành ủy.

Nữ Trưởng ban Dân vận làm Trưởng ban Tổ chức Thành ủy TP.HCM

Bà Nguyễn Thị Lệ (ngoài cùng bên trái), tân Trưởng ban Tổ chức Thành ủy TP. HCM. (Ảnh: Lê Thanh)

Cụ thể, Bí thư Thành ủy TP. HCM Nguyễn Thiện Nhân đã trao quyết định phân công bà Nguyễn Thị Lệ, Trưởng ban Dân vận Thành ủy, giữ chức Trưởng ban Tổ chức Thành ủy TP. HCM. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày 1/4/2018.

Đồng thời, Bí thư Thành ủy TP. HCM cũng trao quyết định phân công ông Nguyễn Hữu Hiệp, Trưởng ban Tổ chức Thành ủy, giữ chức Trưởng ban Dân vận Thành ủy TP. HCM. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày 1/4/2018.

Bí thư Thành ủy TP. HCM Nguyễn Thiện Nhân trao các quyết định cho bà Nguyễn Thị Lệ và ông Nguyễn Hữu Hiệp. (Ảnh: Viết Dũng)

Được biết, bà Nguyễn Thị Lệ sinh năm 1967, có trình độ cử nhân sư phạm Văn, thạc sỹ Luật, cao cấp chính trị.

Trước khi giữ chức Trưởng ban Tổ chức Thành ủy, bà Nguyễn Thị Lệ là Trưởng ban Dân vận Thành ủy. Cụ thể, tháng 11/2015, bà Nguyễn Thị Lệ được bổ nhiệm giữ chức Trưởng ban Dân vận Thành ủy (thay cho ông Nguyễn Văn Rảnh, nguyên Ủy viên ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng ban Dân vận Thành ủy, nghỉ hưu từ đầu tháng 12/2015).

Từ năm 1995 đến năm 2015, bà Nguyễn Thị Lệ từng kinh qua vị trí Bí thư phường, Trưởng phòng Tổ chức chính quyền quận 3, Trưởng ban Dân vận Quận ủy quận 3, Phó bí thư Quận ủy, Chủ tịch UBND và Bí thư Quận ủy quận 3.

Còng ông Nguyễn Hữu Hiệp sinh năm 1967, quê quán Bình Dương, có trình độ cử nhân sư phạm Sử, cao cấp lý luận chính trị.

Trước khi giữ chức Trưởng ban Dân vận Thành ủy, ông Nguyễn Hữu Hiệp là Trưởng ban Tổ chức Thành ủy.

Ông Nguyễn Hữu Hiệp từng giữ các chức vụ Phó trưởng ban Thường trực ban Tổ chức Thành ủy, Bí thư Quận ủy quận Gò Vấp, Chủ tịch UBND huyện Nhà Bè. Ngoài ra, ông Nguyễn Hữu Hiệp còn có một thời gian công tác tại ban Tổ chức Trung ương (từ tháng 5/2012 đến tháng 1/2015).

Như vậy, theo quyết định của Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM, Trưởng ban Tổ chức Thành ủy và Trưởng ban Dân vận Thành ủy đã đổi nhiệm vụ cho nhau.

Tin mới lên