Nhân vật

Obama muốn truyền kinh nghiệm chính trường cho ông Trump

(VNF) - Ông Obama muốn dành nhiều thời gian hơn mức bình thường cho người kế nhiệm ông - Tổng thống mới đắc cử Donald Trump bởi vì tỷ phú chưa có nhiều kinh nghiệm chính trường.

Obama muốn truyền kinh nghiệm chính trường cho ông Trump

Tổng thống đắc cử Donald Trump và Tổng thống sắp mãn nhiệm Barack Obama trong cuộc gặp tại Nhà Trắng.

Giám đốc văn phòng tranh cử của Tổng thống đắc cử Donald Trump, bà Kellyanne Conway cho biết Tổng thống mới đắc cử Donald Trumo và Tổng thống đương nhiệm Barack Obama đã có cuộc điện đàm dài 45 phút vào cuối tuần qua.

"Ông Trump và Tổng thống Obama thời gian gần đây thường xuyên nói chuyện và có mối quan hệ rất tốt đẹp. Bên cạnh cuộc gặp gỡ đầu tiên sau cuộc tranh cử khoảng 30 tiếng, thời gian gần đây họ thường xuyên nói chuyện về nhiều vấn đề khác nhau", bà Kellyanne Conway tiết lộ. 

Bà cho biết thêm rằng cuộc gặp ngày 26/11 (giờ Mỹ) giữa ông Trump và Tổng thống Obama kéo dài từ 40 đến 45 phút, tuy nhiên bà từ chối tiết lộ nội dung mà 2 ông thảo luận.

"Tôi có thể nói, về phía Tổng thống đắc cử Trump rằng ông ấy rất thích nói chuyện với Tổng thống Obama, thảo luận các vấn đề quan trọng mà đất nước và Thế giới phải đối mặt".

"Họ nhanh chóng kết thân với nhau, mặc dù vẫn còn tồn tại nhiều khác biệt", bà Conway nói thêm.

Mới đây nhất, ông Trump có tham khảo ông Obama về chính sách với Cuba, đặc biệt là sau khi cựu Chủ tịch Fidel Castro qua đời . Riêng về vấn đề Cuba, bà Conway cho biết "không có gì là rõ ràng", vì ông Trump còn cần tham vấn với các cố vấn của ông.

Ông Trump sẽ cần tham khảo thêm ý kiến của ông Obama, bởi vì chính quyền Obama đã có bước đi lịch sử khi xúc tiến bình thường hóa quan hệ với Cuba sau nhiều thập kỷ.

Mặc dù từng chỉ trích ông Trump khi kêu gọi cử tri ủng hộ cho bà Hillary Clinton trong chiến dịch tranh cử của ngoại trưởng Mỹ trước đây, Tổng thống Obama đã tuyên bố sau chiến thắng của tỷ phú New York rằng ông sẽ đặt mọi mâu thuẫn sang một bên để bảo đảm quá trình chuyển giao quyền lực êm xuôi với tân tổng thống đắc cử cũng như bảo vệ trụ cột của nền dân chủ Mỹ.

Tin mới lên