Tài chính quốc tế

Ông chủ Alibaba trở thành người giàu nhất châu Á

(VNF) - Jack Ma - ông chủ "gã khổng lồ" thương mại điện tử Alibaba vừa trở thành tỷ phú giàu nhất châu Á sau khi vượt qua tỷ phú bất động sản người Hồng Kông Wang Jianlin.

Ông chủ Alibaba trở thành người giàu nhất châu Á

Jack Ma trở thành người giàu nhất châu Á sau sự kiện gọi vốn tại công ty tài chính liên kết Ant Financial.

Chủ tịch tập đoàn Alibaba Group Holding Ltd - Jack Ma đã vượt qua ông chủ tập đoàn bất động sản Dalian Wanda Group Co -  Wang Jianlin trở thành người đàn ông giàu nhất châu Á sau khi công ty tài chính liên kết của đế chế thương mại điện tử khổng lồ đã huy động được nguồn vốn kỷ lục.

Theo chỉ số Bloomberg Billionaires, tài sản của Jack Ma tăng thêm 4,3 tỷ USD, nâng khối tài sản của tỷ phú này lên 33,3 tỷ USD tính đến ngày thứ Ba 26/4 sau đợt gọi vốn gần đây nhất của Ant Financial - công ty tài chính internet có giá trị nhất của Trung Quốc. Khối tài sản của Jack Ma đã vượt qua tài sản của ông trùm địa ốc Wang Jianlin với 32,7 tỷ USD và tài phiệt người Hồng Kông Li Ka-shing - người đang nắm giữ khối tài sản 29,5 tỷ USD.

Tuy nhiên, Bloomberg cho rằng, vị trí giàu nhất châu Á của Jack Ma có thể sẽ duy trì trong thời gian ngắn khi tỷ phú Wang sẽ tổ chức lại hoạt động kinh doanh giải trí của mình và chuyển địa điểm niêm yết các đơn vị bất động sản để tìm kiếm mức định giá cao hơn tại thị trường Trung Quốc đại lục - giao dịch có thể thay đổi khối tài sản của ông trùm giải trí - bất động sản này.

Jack Ma hiện đang sở hữu 6,3% cổ phần tại Alibaba và 37,9% cổ phần tại Ant Financial, tên đầy đủ là Zhejiang Ant Small & Micro Financial Services Group Co.

Động thái huy động thêm vốn của Ant Financial sẽ giúp công ty điều hành nền tảng thanh toán trực tuyến Alipay ở Trung Quốc có thêm sức mạnh tài chính để tiến hành mua cổ phần trong một loạt doanh nghiệp. Nó cũng tạo tiền đề cho kế hoạch IPO tiếp theo của Ant Financial – đợt IPO được mong đợi nhất của Trung Quốc trong thời gian tới.

Được biết, ông chủ Alibaba cũng đang có kế hoạch đưa sự kiện IPO của công tài chính Ant Financial trở thành sự kiện IPO lớn nhất của Trung Quốc kể từ năm 2010. Giới đầu tư dự kiến thời gian IPO sẽ vào khoảng đầu năm 2017, có khả năng sẽ niêm yết trên thị trường chứng khoán Trung Quốc.

Hiện, các nhà đầu tư đã và đang ào ạt đổ tiền vào các công ty công nghệ tài chính (FinTech) của Trung Quốc, khiến cho giá trị doanh nghiệp của các công ty này tăng vọt. 

Tin mới lên