Tài chính quốc tế

Ông chủ hãng bia Corona qua đời, tặng cho dân làng gần 60 tỷ đồng/người

(VNF) - Ông chủ hãng bia Corona - một hãng giải khát nổi tiếng của Mexico đã qua đời ở tuổi 98. Tuy nhiên trước khi mất, ông đã để lại tài sản trị giá 210 triệu USD cho ngôi làng nơi ông sinh ra và lớn lên.

Ông chủ hãng bia Corona qua đời, tặng cho dân làng gần 60 tỷ đồng/người

Ông chủ hãng bia Corona Antonio Fernández

Ông Antonio Fernández, người sáng lập hãng bia Corona, đã để lại khối tài sản trị giá 210 triệu USD cho 80 người dân tại ngôi làng Cerezales del Condado (phía Tây Bắc Tây Ban Nha) nơi ông sinh ra và lớn lên.

Cerezales del Condado là một thị trấn nhỏ với 80 dân cư tại Tây Ban Nha. Khi Fernández sinh ra, ông đã phải sống trong nghèo khổ khi gia đình có tới 13 anh chị em. Như nhiều đứa trẻ khác trong khu vực, ông phải bỏ học khi mới 14 tuổi để giúp gia đình làm việc trong các nông trang.

Có lẽ vì không muốn người dân ở thị trấn mình phải nghèo đói hơn nữa nên Fernández đã để lại một món quà cho toàn bộ cư dân. Trong di chúc của triệu phú này, 210 triệu USD (hơn 4.700 tỷ đồng) sẽ được để lại cho người dân làng Cerezales, tương đương với việc mỗi người sẽ nhận được thừa kế khoảng 2,5 triệu USD (56 tỷ đồng).

Ông Antonino Fernández đã để lại 210 triệu USD (hơn 4.700 tỷ đồng) cho người dân trong làng nơi ông sinh ra và lớn lên

Chia sẻ với tờ Diario de Leon, Maximino Sanchez – chủ nhân quán bia duy nhất trong làng, cho biết: "Chúng tôi chưa từng có nhiều tiền như thế này bao giờ. Tôi không biết chúng tôi sẽ làm được những gì nếu không có Antonio."

Sinh năm 1917, Antonino Fernández trải qua tuổi thơ túng thiếu, thậm chí phải nghỉ học từ năm 14 tuổi vì cha mẹ không đủ sức chi trả học phí. Sau cuộc nội chiến Tây Ban Nha, ông chuyển đến thị trấn Leon ở Bắc Tây Ban Nha, nơi ông gặp và kết hôn với bà Cinia González Díez.

Sau khi rời Tây Ban Nha vào năm 32 tuổi, ông Fernández tới Mexico vào năm 1949 và làm việc cho hãng bia Grupo Modelo. Trải qua một thời gian làm việc tại đây, ông đã nhận được sự tín nhiệm của ban lãnh đạo và được tin tưởng giao nhiệm vụ chế tạo và sản xuất nhiều dòng bia chính của công ty, bao gồm Corona. 

Dần thăng tiến qua các cấp bậc, năm 1971, Fernández được bổ nhiệm chức Giám đốc điều hành của Grupo Modelo. Trên cương vị mới, ông không chỉ biến Corona thành loại bia số 1 ở Mexico mà còn khiến thương hiệu này trở thành một hiện tượng toàn cầu với lượng xuất khẩu khổng lồ mỗi năm.

Antonino Fernández đã biến Corona thành loại bia số 1 ở Mexico và trở thành một hiện tượng toàn cầu với lượng xuất khẩu khổng lồ mỗi năm

Antonino Fernández giữ vị trí Giám đốc điều hành cho đến năm 1997 và Chủ tịch Hội đồng quản trị cho đến năm 2005. Cả hai vị trí này sau này được giao cho cháu trai của ông, Carlos Fernández González. Ông cũng vẫn là Chủ tịch danh dự của Grupo Modelo cho đến khi qua đời vào tháng 8 năm nay, hưởng thọ 98 tuổi.

Với những đóng góp cho xã hội, ông Fernández từng được vua Tây Ban Nha Juan Carlos vinh danh. Tại quê hương, ông luôn được nhớ đến vai trò là một "Mạnh Thường Quân" hỗ trợ những trẻ em khuyết tật và phát triển các sáng kiến của nông dân.

Tin mới lên