Nhân vật

Ông chủ võng xếp Duy Lợi muốn có công ty 'trí thức' 100%

(VNF) - "Với quy chế xét tuyển "thoáng" như năm nay, rất khó để thí sinh trượt ĐH. Nhân thấy đây là cơ hội ngàn năm có một để mọi người trong công ty ai cũng trở thành trí thức và công ty trở thành công ty đầu tiên trên thế giới "trí thức" 100%", thông báo của công ty võng xếp Duy Lợi cho biết.

Ông chủ võng xếp Duy Lợi muốn có công ty 'trí thức' 100%

Ông Lâm Tấn Lợi (phải) trong một lần trao quà từ thiện.

Mới đây, trên mạng xã hội lan truyền một văn bản có nội dung khá "lạ", được cho là của Giám đốc công ty TNHH sản xuất Duy Lợi, ông Lâm Tấn Lợi ký. 

Cụ thể văn bản này đề cập: "Báo Thanh niên ngày 22/02/2017 có bài "Khó như... trượt đại học" cho biết "Với quy chế xét tuyển "thoáng" như năm nay, rất khó để thí sinh trượt ĐH. Có chăng là thí sinh từ chối quyền nhập học do trúng tuyển không đúng nguyện vọng".

Nhân thấy đây là cơ hội ngàn năm có một để mọi người trong công ty ai cũng trở thành trí thức và công ty trở thành công ty đầu tiên trên thế giới "trí thức" 100% nên công ty yêu cầu toàn thể CNV khẩn trương đăng ký thi đại học (những ai chưa có bằng phổ thông khẩn trương "lấy" bằng tốt nghiệp phổ thông trung học - vì việc thi trượt đại học khó như thế thì việc thi trượt tốt nghiệp phổ thông trung học là nhiệm vụ bất khả thi)".

.

Thông báo của Công ty TNHH sản xuất Duy Lợi được chia sẻ trên mạng xã hội.

Với yêu cầu này, ông chủ công ty Duy Lợi đưa ra các chính sách hỗ trợ nhân viên như "Công ty sẽ hỗ trợ 50% học phí học đại học cho những nhân viên có hoàn cảnh khó khăn (có giấy chứng nhận hộ nghèo). Những ai trúng tuyển không đúng nguyện vọng yêu cầu đăng ký thi đại học năm sau và công ty sẽ hỗ trợ 50% học phí đại học và 100% học phí học đại học cho nhân viên có giấy chứng nhận hộ nghèo. Nếu nhân viên trượt tốt nghiệp đại học yêu cầu đăng ký thi đại học tiếp và công ty sẽ hỗ trợ 100% học phí học đại học... cho đến khi trở thành trí thức".

Đáng chú ý, trước đó vào cuối tháng 9/2016, Duy Lợi cũng từng ra một công văn "lạ" không kém với nội dung thông báo hỗ trợ cho nhân viên do thiếu việc làm mỗi người 100.000 đồng/ngày và được quy định khá cụ thể đến tận chiếc bao cao su và viên thuốc tránh thai.

Văn bản của võng xếp Duy Lợi đang được chia sẻ trên mạng xã hội.

Nội dung thông báo này bắt đầu bằng lý do, cuối năm là mùa bán hàng chậm nên thiếu việc làm cho nhân viên vì vậy công ty tự nguyện hỗ trợ nhân viên làm việc tốt thiếu việc làm trong năm 2016 là 100.000/ngày, bao gồm các khoản ăn sáng, ăn trưa, ăn chiều, trà đá...

Phần sau của thông báo còn có thông tin: Còn lại 50.000đ công nhân viên có thể làm những việc sau: Để dành nuôi vợ (chồng), con, bồ nhí...đi nhậu (bình dân)...Đi nhà nghỉ, nếu vô 1 giờ giá 50.000đ/giờ thì hùn tiền với đối tác giá 25.000 đồng/giờ còn lại 25.000 đồng nếu là nhân viên nam thì mua bao cao su, nếu là nhân viên nữ thì mua thuốc tránh thai. Nếu muốn ở nhà nghỉ 2 giờ giá 70.000 đồng thì mỗi người hùn 35.000 đồng phần còn lại mua bao cao su..."

Ở dưới thông báo này ghi rõ sẽ chi trả tiền vào đầu năm 2018, tức là gần 2 năm nữa và tự hào xác nhận trong những ngày thiếu việc làm công ty vẫn lo cho nhân viên ăn nhậu hoặc ăn chơi đầy đủ. 

Khi văn bản trên được chia sẻ nhiều trên mạng xã hội, không ít bình luận cho rằng, đại gia võng xếp Duy Lợi có cách thông báo hài hước với công nhân viên; nhưng cũng không ít bình luận chỉ trích rằng, đã ra văn bản nhưng sử dụng những từ ngữ như thế là thiếu nghiêm túc, bỡn cợt.

Nói về văn bản gửi đến cán bộ nhân viên công ty vào cuối tháng 9 trên, ông Lâm Tấn Lợi - Giám đốc công ty TNHH sản xuất Duy Lợi cho rằng, trong điều kiện kinh tế khó khăn, việc làm không ổn định thì đây là hình thức động viên tinh thần nhân viên đã gắn bó lâu dài với công ty.

Theo ông Lợi, việc ra văn bản thông báo với những từ ngữ như thế là không có gì sai, gần gũi với người lao động. Thực sự những nhu cầu như văn bản đề cập tới là nhu cầu chính đáng của con người.

Ông Lâm Tấn Lợi - Giám đốc công ty TNHH sản xuất Duy Lợi.

Được biết, ông Lợi tốt nghiệp đại học chuyên ngành kỹ sư năm 1980. Trước khi trở thành ông chủ làng võng dù, ông đã từng qua làm việc ở 6 cơ quan nhà nước.

Sau đó ông có ý tưởng thiết kế một chiếc võng dù bán thử ra thị trường. Ngày 6/1/2000, doanh nghiệp tư nhân võng xếp Duy Lợi được thành lập. Khi võng được xuất ra thị trường, điện thoại gọi đặt hàng ào ào, ông mạnh dạn thuê thêm đất, mở rộng xưởng sản xuất.

Từ thành công của võng, Duy Lợi mở rộng sản xuất sản phẩm gia dụng: ghế, giường xếp, giá phơi đồ xếp, giá phơi khăn xếp. Ông Lâm Tấn Lợi từ đây nghiễm nhiên bước sang thế giới của đại gia quyền quý vì sự sáng tạo không ngừng nghỉ của mình.

Đại gia này có cả bộ siêu tập xe bao gồm cả xe Jeep, Cadillac Escalade, Chevrolet Camaro, Chevrolet Corvette Z06, Ferrari 458 italia.

Với khối tài sản khủng của mình, mỗi năm ông Lợi còn dành ra cả tỷ đồng để làm từ thiện.

Tin mới lên