Tài chính quốc tế

Ông Kim Jong-un chiêu đãi Tổng thống Hàn Quốc súp vi cá mập, vodka Bình Nhưỡng

(VNF) - Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un đã chiêu đãi Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in món súp vi cá mập, các loại rau Triều Tiên, cháo ngọt và hải sản, theo Sputnik.

Ông Kim Jong-un chiêu đãi Tổng thống Hàn Quốc súp vi cá mập, vodka Bình Nhưỡng

Hình ảnh bán đảo Triều Tiên không có đường biên ngăn cách cùng chim bồ câu - biểu tượng hòa bình, được treo trên phông nền trong bữa yến tiệc.

Ông Kim Jong-un đã tổ chức quốc yến chiêu đãi Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in vào tối 18/9 tại hội trường Mokrankwan, Bình Nhưỡng.

Theo thực đơn được cung cấp bởi Trung tâm báo chí Seoul, tiệc chiêu đãi có món giăm bông với dưa bở, cháo ngọt "yakpab" với bánh bao bột gạo, kim chi không cay và salad từ hải sản tươi sống.

Món súp vi cá mập được dọn cùng với nấm thông "sony-posot" nướng, mà ở Nhật Bản có tên là "Matsutake". Tại tiệc chiêu đãi cũng có món cơm trắng, súp cá đối, rễ hoa chuông trắng "Toraja" muối và các món ăn nhẹ khác. Ngoài rượu vang, trên bàn có vodka Bình Nhưỡng và vodka nhân sâm.

Các quan khách Hàn Quốc và Triều Tiên được bố trí ngồi xen lẫn tại bữa tiệc.

Nhân dịp này, Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in đã mang tặng ông Kim tấm bản đồ cổ Triều Tiên thống nhất.

Phát biểu tại bữa tiệc tối, Tổng thống Moon cho biết “việc phi hạt nhân hóa hoàn toàn bán đảo Triều Tiên và thiết lập hòa bình là những mục tiêu chính” trong chương trình nghị sự của cuộc họp giữa hai nhà lãnh đạo.

"Ông Kim và tôi có niềm tin và tình hữu nghị. Tiến trình hòa bình và phi hạt nhân hóa mới bắt đầu. Chúng tôi có khả năng tạo ra một tương lai chưa từng có tiền lệ", ông Moon nhấn mạnh.

Nhà lãnh đạo Kim Jong-un và Tổng thống Moon Jae-in đã tới nhà hát lớn Bình Nhưỡng để tham dự chương trình nghệ thuật đặc biệt.

Đáp lại, nhà lãnh đạo Triều Tiên cho biết cuộc gặp với Tổng thống Moon sẽ trở thành "cơ hội lịch sử" với những người dân Hàn Quốc và Triều Tiên mong muốn phát triển quan hệ liên Triều. Bản đồ bán đảo Triều Tiên thống nhất và hình ảnh những cánh chim hòa bình đã được gắn lên tấm phông tại bữa tiệc.

Trước đó, nhà lãnh đạo Kim Jong-un và Tổng thống Moon Jae-in đã tới nhà hát lớn Bình Nhưỡng để tham dự chương trình nghệ thuật đặc biệt với sự tham gia của dàn nhạc Triều Tiên nổi tiếng Samjiyon.

Sau phiên họp đầu tiên của hội nghị thượng đỉnh lần ba, Tổng thống Moon và lãnh đạo Kim Jong-un cam kết sẽ tiếp tục cùng nỗ lực vì hòa bình và thịnh vượng chung, bất chấp những thách thức và khó khăn của tiến trình này.

Thượng đỉnh liên Triều lần này có mục đích vạch ra những bước cụ thể để hiện thực hóa Tuyên bố Bàn Môn Điếm.

Các nhà lãnh đạo Triều Tiên và Hàn Quốc có kế hoạch công bố các bước đi nhằm khôi phục lại các cuộc đàm phán về vấn đề phi hạt nhân hóa bán đảo Triều Tiên, cũng như làm sâu sắc các mối quan hệ song phương giữa 2 nước vào cuối ngày hôm nay (19/9).

Thượng đỉnh liên Triều lần này có mục đích vạch ra những bước cụ thể để hiện thực hóa Tuyên bố Bàn Môn Điếm.

Triều Tiên và Hàn Quốc cũng đang cố gắng đạt được một thỏa thuận quân sự riêng rẽ nhằm tháo ngòi căng thẳng và ngăn ngừa đụng độ vũ trang giữa đôi bên, hiện về lý thuyết vẫn đang trong tình trạng chiến tranh.

Xem thêm >> Ưu tiên, dành quỹ đất cho phát triển sân bay Tân Sơn Nhất

Tin mới lên