Ngân hàng

Ông Nguyễn Tiến Dũng giữ chức Chủ tịch Ngân hàng Quốc dân

(VNF) – Đại hội cổ đông bất thường của Ngân hàng TMCP Quốc dân (NCB, HNX: NVB) đã thông qua việc bầu bổ sung 3 thành viên vào Hội đồng quản trị. Trong đó, ông Nguyễn Tiến Dũng được bầu làm Chủ tịch HĐQT Ngân hàng.

Ông Nguyễn Tiến Dũng giữ chức Chủ tịch Ngân hàng Quốc dân

Đại hội cổ đông của Ngân hàng Quốc dân đã bầu ông Nguyễn Tiến Dũng làm Chủ tịch HĐQT

Trước đó, ngày 9/11/2017, Đại hội cổ đông NCB đã thông qua việc từ nhiệm của ông Nguyễn Tuấn Hải (thành viên HĐQT) theo nguyện vọng cá nhân.

Đại hội cũng đã nhất trí tăng số lượng thành viên HĐQT từ 6 lên 7 và thống nhất bầu bổ sung 3 thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2015-2020 gồm các ông: Nguyễn Tiến Dũng, Trần Kim Chung và Vũ Mạnh Tiến.

Sau đó, HĐQT NCB đã họp, thống nhất bầu ông Nguyễn Tiến Dũng làm Chủ tịch HĐQT NCB nhiệm kỳ 2015-2020.

Ông Nguyễn Tiến Dũng có hơn 25 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tài chính ngân hàng. Ông từng đảm nhiệm các vị trí Trưởng Ban chiến lược & phát triển ngân hàng - Ngân hàng TMCP Quốc dân; Quyền Tổng giám đốc VPBank; Ban giám đốc Ngân hàng Á Châu (ACB) Chi nhánh Hà Nội và Hải Phòng.

Trước đó hồi trung tuần tháng 10, NCB cũng đã bổ nhiệm ông Lê Hồng Phương làm Tổng giám đốc, sau khi được Ngân hàng Nhà nước chấp thuận. Ông Lê Hồng Phương sinh năm 1976, là cử nhân kinh tế đối ngoại, Đại học Khoa học xã hội và Nhân văn đồng thời là cử nhân Anh văn, Đại học Ngoại ngữ. Ông Phương đã có 15 năm kinh nghiệm hoạt động trong lĩnh vực tài chính- ngân hàng.

Tin mới lên