Ngân hàng

Ông Phan Đức Tú chính thức trở thành Chủ tịch HĐQT BIDV

(VNF) - Hôm nay (15/11), ông Phan Đức Tú đã chính thức được trao cương vị Chủ tịch HĐQT BIDV. Ông Phan Đức Tú sinh năm 1964 tại Nghệ An, đã gắn bó với BIDV trên 30 năm, kinh qua các chức vụ Phó Tổng Giám đốc BIDV, Giám đốc Ban Tổ chức cán bộ BIDV, Giám đốc Chi nhánh BIDV Quảng Ngãi.

Ông Phan Đức Tú chính thức trở thành Chủ tịch HĐQT BIDV

Tân Chủ tịch BIDV Phan Đức Tú

Hôm nay (15/11), ông Phan Đức Tú, Tổng giám đốc - người đại diện theo pháp luật của BIDV đã chính thức được trao cương vị Chủ tịch HĐQT BIDV. Trước đó, HĐQT BIDV đã họp và ra nghị quyết bầu ông Phan Đức Tú là Chủ tịch HĐQT BIDV, nhiệm kỳ 2017 - 2022. Theo nguồn tin của VietnamFinance, phụ trách ban điều hành thay cho ông Phan Đức Tú là Phó Tổng giám đốc BIDV Lê Ngọc Lâm. 

Như vậy, hơn 2 năm kể từ khi ông Trần Bắc Hà nghỉ hưu, "ghế nóng" BIDV đã có chủ.

Hiện BIDV cũng đang xin ý kiến cổ đông về việc thay đổi quy định Tổng giám đốc là người đại diện theo pháp luật thành Chủ tịch HĐQT là người đại diện theo pháp luật. Việc thay đổi này gần như chắc chắn sẽ được thông qua bởi Ngân hàng Nhà nước hiện đang nắm tới hơn 95% cổ phần BIDV. Như vậy, ông Phan Đức Tú vẫn sẽ là người đại diện theo pháp luật của BIDV.

Ông Phan Đức Tú sinh ngày 22/12/1964, quê quán tại xã Quỳnh Thiên, huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An. Ông Tú tốt nghiệp cử nhân kinh tế Đại học Ngân hàng TP. HCM, có trình độ Thạc sỹ Quản trị Kinh doanh.

Ông bắt đầu làm việc tại BIDV từ năm 1987. Từ tháng 12/1998 đến tháng 2/2005, ông Phan Đức Tú là Giám đốc chi nhánh BIDV Quảng Ngãi. Từ tháng 3/2005 đến tháng 5/2007, ông Tú đảm nhiệm cương vị Giám đốc Ban Tổ chức cán bộ BIDV.

Tháng 6/2007, ông Phan Đức Tú được bổ nhiệm làm Phó Tổng giám đốc BIDV và trở thành Tổng giám đốc BIDV từ ngày 1/5/2012. Hiện ông đang kiêm chức Chủ tịch Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam.

Trên cương vị Chủ tịch HĐQT, ông Phan Đức Tú đang đứng trước cơ hội tạo dấu ấn lịch sử cho BIDV với việc bán vốn cho đối tác Hàn Quốc.

Cụ thể, cuối tháng 10 vừa qua, BIDV đã công bố tờ trình xin ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc thông qua Phương án chào bán cổ phần và tăng vốn điều lệ thông qua phát hành cổ phần riêng lẻ cho nhà đầu tư chiến lược nước ngoài.

Theo đó, BIDV dự kiến phát hành 603 triệu cổ phần riêng lẻ, tương đương 15% quy mô vốn điều lệ sau khi phát hành (tương đương tỷ lệ 17,65% vốn điều lệ hiện tại của BIDV). Phương thức phát hành là phát hành riêng lẻ cho 1 nhà đầu tư chiến lược nước ngoài.

Phía BIDV cho biết, cổ đông chiến lược nước ngoài là KEB Hana Bank, thuộc Tập đoàn Tài chính Hana (Hàn Quốc). 

Ông Phan Đức Tú (trái) tại buổi gặp mặt và làm việc giữa Thống đốc Lê Minh Hưng và Tập đoàn Tài chính Hana

Hôm 13/11 vừa qua, ông Phan Đức Tú đã tham gia buổi gặp mặt và làm việc giữa Thống đốc Lê Minh Hưng và Tập đoàn Tài chính Hana. Tại buổi tiếp, Thống đốc Lê Minh Hưng chúc mừng quá trình hợp tác chiến lược giữa BIDV và Tập đoàn Tài chính Hana đã đạt được những bước tiến quan trọng.

Hiện cổ phiếu BID của BIDV đang dao động quanh mức 30.000 đồng/cổ phiếu. Nếu bán thành công 603 triệu cổ phiếu BID cho đối tác Hàn Quốc với mức giá trên, BIDV sẽ thu về số tiền lên đến trên 18.000 tỷ đồng.

Tin mới lên