Tiêu điểm

Ông Phan Văn Vĩnh yêu cầu không công bố bản án lên cổng thông tin của tòa

(VNF) - Tại phiên xét xử sơ thẩm sáng nay (12/11), HĐXX thông báo khi có bản án sẽ công khai trên cổng thông tin điện tử của TAND tỉnh Phú Thọ, ngay lập tức, ông Phan Văn Vĩnh đứng lên yêu cầu không công bố bản án của mình.

Ông Phan Văn Vĩnh yêu cầu không công bố bản án lên cổng thông tin của tòa

Ông Phan Văn Vĩnh không muốn công bố bản án lên cổng thông tin của Tòa án nhân dân tỉnh Phú Thọ

Ngày 12/11, Tòa án nhân dân tỉnh Phú Thọ xét xử sơ thẩm cựu Trung tướng Phan Văn Vĩnh (cựu Tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát, Bộ Công an) cùng 91 bị cáo trong vụ án đường dây đánh bạc nghìn tỷ xuyên quốc gia.

Tại phiên tòa sáng này, HĐXX kiểm tra xong căn cước của 91 bị cáo và không có bị cáo nào ý kiến về lý lịch của mình. Tòa kết thúc bằng việc công bố lý lịch bị cáo vắng mặt duy nhất là Đặng Hà Thu. Bà Thu được tại ngoại, bị truy tố về tội Đánh bạc.

HĐXX thông báo kết thúc vụ án sẽ công bố bản án lên cổng thông tin điện tử của Tòa án nhân dân tỉnh Phú Thọ. Ngay lập tức, ông Vĩnh đứng lên yêu cầu không công bố bản án của mình trên cổng thông tin.

Tiếp đó, HĐXX thông báo: "Chỉ cần một bị cáo từ chối thì sẽ không công bố".

Như VietnamFinance đã thông tin, vào khoảng 8h00 sáng 12/11, HĐXX bắt đầu vào phòng làm việc. 92 bị cáo đứng trước mục khai báo, chia làm 7 hàng. HĐXX công bố quyết định đưa vụ án ra xét xử và đọc lý lịch 92 bị cáo.

Theo thông báo của HĐXX, 31 luật sư đã đến trong ngày khai mạc. Bị cáo Phan Văn Vĩnh và Nguyễn Thanh Hóa mỗi người có 3 luật sư tham gia bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp. Nguyễn Văn Dương mời 5 luật sư và Phan Sào Nam thuê 3 luật sư.

Theo bản cáo trạng dài 235 trang của Viện Kiểm sát nhân dân Phú Thọ, năm 2011, Nguyễn Văn Dương thành lập Công ty CNC. Sau đó, được ông Vĩnh giới thiệu, Dương gặp ông Hóa để thống nhất CNC trở thành doanh nghiệp bình phong của C50. Theo thỏa thuận, CNC hưởng 80% lợi nhuận kinh doanh, còn lại 20% dành cho C50.

Năm 2015, Phan Sào Nam biết CNC là công ty bình phong nên đề nghị Dương hợp tác phát hành phần mềm đánh bạc qua mạng. Dương sau đó đã chỉ đạo cấp dưới soạn hợp đồng để ăn chia lợi nhuận từ game đánh bạc.

Quá trình hoạt động, đường dây đánh bạc của 2 ông trùm được các ông Vĩnh và ông Hóa bảo kê, tạo điều kiện để vận hành và tránh bị điều tra. Tháng 7/2017, Công an tỉnh Phú Thọ phát giác hành vi phạm tội của Nguyễn Văn Dương và Phan Sào Nam.

Điều tra mở rộng, đầu 2018, Cơ quan công an khởi tố 2 bị can Phan Văn Vĩnh và Nguyễn Thanh Hóa. Quá trình điều tra, 2 ông trùm khai cho ông Vĩnh 27 tỷ đồng và 1,7 triệu USD; khai cho ông Hóa 22 tỷ đồng. Tuy nhiên, 2 người này đã phủ nhận.

Tin mới lên