Tài chính quốc tế

Ông Putin: ‘Kim ngạch thương mại Nga-Trung có thể đạt mức 100 tỷ USD trong năm nay’

(VNF) - “Nga đang chờ đợi chuyến thăm của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình vào tháng Chín tới đây, quan điểm tích cực của ông ấy cho phép mối quan hệ Nga - Trung phát triển theo kế hoạch định sẵn”, Tổng thống Nga Vladimir Putin phát biểu tại buổi tiếp thành viên Bộ Chính trị Uỷ ban Trung ương Đảng cộng sản Trung Quốc Yang Jiechi ngày 15/8.

Ông Putin: ‘Kim ngạch thương mại Nga-Trung có thể đạt mức 100 tỷ USD trong năm nay’

Trung Quốc hiện là đối tác thương mại lớn nhất của Nga trong tám năm liên tiếp.

"Khi bắt đầu cuộc gặp, tôi muốn lưu ý rằng quan hệ của chúng ta đang phát triển theo kế hoạch, mọi thứ sẽ diễn ra theo đường hướng chúng ta vạch ra, điều này phần lớn là do quan điểm tích cực của người bạn tốt đáng tin cậy - Chủ tịch Tập Cận Bình", ông Putin nói thêm.

"Chúng tôi chờ chuyến thăm của ông vào tháng Chín năm nay, được tổ chức ở Vladivostok, và sau đó chúng tôi sẽ cùng nhau tham gia Diễn đàn Kinh tế Đông tại Vladivostok", ông Putin chia sẻ.

Ông Putin luôn coi Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình là "người bạn tốt đáng tin cậy".

Ông chủ điện Kremlin nhấn mạnh rằng: “Tổng kim ngạch trao đổi thương mại Nga - Trung đã đạt 87 tỷ USD trong năm ngoái và tăng 50% trong nửa đầu năm nay, có thể đạt mức 100 tỷ USD cho tới cuối năm”.

Giao thương giữa hai nước gia tăng chủ yếu nhờ nhu cầu tiêu thụ của người Nga tăng lên, khi nền kinh tế nước này tăng trưởng ổn định. Ngoài ra, giá cả và khổi lượng hàng hóa mà Trung Quốc nhập khẩu từ Nga cũng tăng cao, góp phần thúc đẩy kim ngạch thương mại hai chiều.

Bên cạnh đó, Trung Quốc đã tăng cường đầu tư vào Nga và sự hợp tác trong nhiều lĩnh vực như năng lượng, hàng không vũ trụ đang được đẩy mạnh. Trung Quốc vốn là đối tác thương mại lớn nhất của Nga trong tám năm liên tiếp.

Nga mời Trung Quốc thuê đất nông nghiệp ở cùng Viễn Đông.

Mới đây, tờ South China Morning Post (SCMP) dẫn lời ông Valery Dubrovskiy, Tổng giám đốc Viện Nghiên cứu thị trường nông nghiệp, một công ty tư vấn của Nga, cho hay Nga hiện đang có 1 triệu hectare đất nông nghiệp ở vùng Viễn Đông muốn cho các nhà đầu tư nước ngoài thuê và nhắm tới khách hàng chủ chốt là các công ty Trung Quốc.

"Chúng tôi kỳ vọng 50% sẽ đến từ Trung Quốc, 25% từ Nga và 25% đến từ các quốc gia khác như Nhật Bản và Hàn Quốc”, ông Dubrovskiy nói.

Trung Quốc đã nhập khẩu 800 triệu tấn đậu tương kể từ đầu năm tới nay.

Việc rao cho nước ngoài thuê 1 triệu hectare đất nói trên sẽ giúp toàn bộ 3 triệu hectare đất nông nghiệp ở vùng Viễn Đông của Nga được sẽ đưa vào canh tác. Ông Dubrovskiy cho biết thêm rằng số diện tích đất này phù hợp cho những hoạt động như chăn nuôi bò sữa, trồng cây nông nghiệp như đậu tương, lúa mì và khoai tây.

Với tình trạng thiếu nguồn cung đậu tương do hạn chế nguồn cung từ Mỹ, các công ty nông nghiệp Trung Quốc có thể bị thu hút bởi diện tích đất khổng lồ cho thuê với giá rẻ ở vùng Viễn Đông - nơi cũng là vùng trồng đậu tương chủ yếu của Nga.

Xem thêm >> Tổng thống Philippines chỉ trích hành động ‘ngang ngược’ của Trung Quốc trên Biển Đông

Tin mới lên