Nhân vật

Ông Trần Hoàng Ngân trở thành thành viên mới nhất của Tổ tư vấn kinh tế Thủ tướng

(VNF) – Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã ký Quyết định số 1913/QĐ-TTg, chính thức bổ nhiệm Phó giáo sư, Tiến sĩ Trần Hoàng Ngân – Giám đốc Học viện Cán bộ TP. HCM - làm thành viên Tổ tư vấn kinh tế của Thủ tướng Chính phủ.

Ông Trần Hoàng Ngân trở thành thành viên mới nhất của Tổ tư vấn kinh tế Thủ tướng

Ông Trần Hoàng Ngân tại một phiên họp Quốc hội

Như vậy, tính đến thời điểm hiện tại, Tổ tư vấn kinh tế của Thủ tướng Chính phủ đã có 16 thành viên, gồm các ông: Vũ Viết Ngoạn (Tổ trưởng), Trần Ngọc Anh, Vũ Thành Tự Anh, Vũ Bằng, Nguyễn Đình Cung, Trần Thọ Đạt, Nguyễn Đức Khương, Vũ Minh Khương, Trần Du Lịch, Trương Văn Phước, Nguyễn Xuân Thắng, Trần Đình Thiên, Trần Văn Thọ, Nguyễn Quang Thuấn, Bùi Quang Vinh và Trần Hoàng Ngân.

Ông Trần Hoàng Ngân sinh năm 1964, nguyên quán xã Nhị Quý, huyện Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang. Ông hiện là đại biểu Quốc hội khóa XI, nhiệm kì 2016-2021, thuộc đoàn đại biểu Quốc hội TP. HCM.

Cuộc đời của ông Trần Hoàng Ngân được ví như một "huyền thoại": từ người nấu chì, đạp xích lô trở thành Phó giáo sư, Tiến sĩ, Hiệu phó Đại học Kinh tế TP. HCM.

Trước khi trở thành người lãnh đạo trường Đại học danh tiếng này, ông Ngân đã có hơn 20 năm công tác tại nhiều vị trí khác nhau. Từ năm 1985 – 1992, ông là giảng viên bộ môn Ngân hàng; từ năm 1992 – 1996 là chủ nhiệm bộ môn Tài chính Tín dụng; từ năm 1996 – 2002 là Phó khoa Tài chính Doanh nghiệp – Kinh doanh Tiền tệ.

Đến năm 2008, ông đã là Phó giáo sư, Trưởng khoa Ngân hàng rồi kế tiếp là Phó hiệu trưởng Đại học Kinh tế TP. HCM. Ông giữ chức vụ này cho đến năm 2015 rồi nhậm chức Hiệu trưởng Đại học Tài chính Marketing. Năm 2016, ông chính thức làm Giám đốc Học viện Cán bộ TP. HCM.

Ngoài ra, ông Trần Hoàng Ngân cũng là Thành viên Hội đồng Tư vấn Chính sách Tài chính Tiền tệ Quốc gia, giai đoạn 2007 – 2015.

Tin mới lên