Tài chính quốc tế

Ông Trump: ‘Nếu không có tôi, chiến tranh thế giới đã nổ ra'

Phát biểu trong một cuộc vận động cho bầu cử giữa nhiệm kì tại Charlottte ngày 26/10, Tổng thống Mỹ Donald Trump khẳng định thế giới chắc hẳn đang trong cuộc chiến tranh thứ ba nếu ông không đắc cử năm 2016.

Ông Trump: ‘Nếu không có tôi, chiến tranh thế giới đã nổ ra'

Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Những phát biểu trên của ông Trump là nhằm chỉ trích việc truyền thông luôn hạ thấp những thành tích to lớn mà chính quyền của ông đã đạt được. "Ngay cả khi chúng tôi làm những điều tuyệt vời, hãy nhìn vào Triều Tiên để xem chúng tôi đang làm tốt đến mức nào?" ông Trump đặt hỏi trước đám đông cử chi.

“(Vấn đề hạt nhân của Triều Tiên) đã diễn ra trong 70 năm, hơn 70 năm mà chưa giải quyết được. Vậy mà giờ mới đến tháng thứ tư (kể từ khi Bình Nhưỡng cam kết phi hạt nhân hóa), họ (truyền thông) nói ông (Kim Jong Un) hành động chưa đủ nhanh ư?”, ông Trump nói tiếp.

‘Nếu không có tôi, chiến tranh thế giới đã nổ ra”, ông khẳng định.

Ông Trump tiếp tục nói rằng ngay cả khi ông có cuộc họp tuyệt vời với những người như Tổng thống Nga Vladimir Putin, truyền thông vẫn đưa tin rất tiêu cực. “Họ biến nó thành sự kiện tiêu cực. Đó là cuộc gặp tuyệt vời nhất tôi có nhưng họ, tất cả bọn họ, đã khiến nó tiêu cực nhất có thể”.

Sau đó, ông tiếp tục công kích NATO. “Chúng ta đang bảo vệ họ và họ không trả tiền. Chúng ta muốn bảo vệ họ, nhưng họ phải trả các hóa đơn”. Ông cho biết các đối tác NATO đồng ý trả thêm 44 tỷ USD sau khi bị gây áp lực.

Theo ông Trump, dù chính quyền của ông đã làm được rất nhiều việc nhưng luôn bị truyền thông chỉ trích và đánh giá thấp.

Bài phát biểu trên là một trong những đợt vận động tranh cử giữa nhiệm kỳ của ông Trump. Trong suốt quá trình vận động, ông liên tục chỉ trích truyền thông. Ông cáo buộc, truyền thông Mỹ đang bôi xấu đảng Cộng Hòa và bênh vực đảng Dân Chủ trước thềm bầu cử giữa nhiệm kỳ.

Xem thêm >> Ấn Độ huy động hơn 5.000 cảnh sát bảo vệ bức tượng cao nhất thế giới

Tin mới lên