Tài chính quốc tế

Ông Trump ‘tiền hậu bất nhất’ sau hội nghị thượng đỉnh với ông Putin

(VNF) - Sau khi nhận nhiều chỉ trích từ dư luận trong nước, Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 17/7 tuyên bố ông hoàn toàn đặt niềm tin và sự ủng hộ vào các cơ quan tình báo Mỹ, đồng tình với kết luận Nga can thiệp bầu cử của họ. Ông cũng thừa nhận rằng những lời ông nói trong cuộc họp báo sau hội nghị thượng đỉnh với ông Putin là...."nói nhầm”.

Ông Trump ‘tiền hậu bất nhất’ sau hội nghị thượng đỉnh với ông Putin

Ông Trump ‘lật mặt’ bất ngờ sau thượng đỉnh với ông Putin.

Ông cho biết, ông đã nói nhầm khi tuyên bố “tôi không thấy có lý do gì để nghi ngờ Nga đã can thiệp” và câu ông định nói là “tôi không thấy có lý do gì mà lại không phải là Nga đã can thiệp”.

Tuy nhiên, Tổng thống Mỹ cho rằng hành động của Moscow không gây ảnh hưởng tới kết quả bầu cử năm 2016, hứa hẹn chính quyền Mỹ sẽ làm hết sức để bảo vệ cuộc bầu cử quốc hội diễn ra vào tháng 11 năm nay.

Trước đó, trong cuộc họp báo ngày 16/7 sau thượng đỉnh với người đồng cấp Nga Vladimir Putin, ông Trump đã phát biểu rằng: "Tôi rất tin tưởng cộng đồng tình báo của chúng tôi, nhưng tôi sẽ nói với quý vị rằng Tổng thống Putin cũng rất quyết liệt khi phủ nhận cáo buộc. Có Tổng thống Putin ở đây, ông vừa nói không phải Nga. Tôi sẽ nói thế này: Tôi không thấy có lý do gì để nghi ngờ Nga đã can thiệp”.

Tuyên bố của ông Trump có thể coi là chưa có tiền lệ khi một tổng thống Mỹ từ chối tin tưởng vào chính cơ quan tình báo của mình. Động thái này của ông đã nhận hàng loạt chỉ trích từ các thượng nghị sỹ Mỹ, cả Dân chủ và Cộng hòa.

Thượng nghị sĩ Jeff Flake, thuộc đảng Cộng hoà lên án gay gắt: "Tôi chưa bao giờ nghĩ sẽ nhìn thấy ngày một tổng thống của chúng ta sẽ đứng chung sân khấu với tổng thống Nga và đổ lỗi cho Mỹ về sự gây hấn của Nga. Điều này thật đáng xấu hổ".

Tổng thống Mỹ Donald Trump và Tổng thống Nga Vladimir Putin tại cuộc họp báo ngày 16/7 ở Helsinki, Phần Lan.

Thượng Nghị sĩ Bill Nelson thì cho rằng việc ông Trump từ chối thừa nhận Nga đã can thiệp vào cuộc bầu cử năm 2016 là "lời cảnh tỉnh" đối với toàn bộ nước Mỹ. "Ông Putin là mối đe dọa với nền dân chủ và với cuộc bầu cử sắp tới, đó là sự thật. Thật xấu hổ và không thể chấp nhận được", ông Nelson nói.

Chủ tịch Hạ viện Mỹ Paul Ryan ngày 17/7 khẳng định rằng không có nghi ngờ nào về cáo buộc Nga can thiệp bầu cử Mỹ cũng như tìm cách gây ảnh hưởng tới nền dân chủ khắp thế giới.

“Tổng thống cần hiểu Nga không phải đồng minh của chúng ta, Mỹ cần tập trung vào việc buộc Nga chịu trách nhiệm và chấm dứt các cuộc tấn công vào nền dân chủ", ông Ryan tuyên bố.

Đồng thời, vị Chủ tịch Hạ viện Mỹ cho rằng: "Nếu các ủy ban quốc hội tin rằng cần áp đặt thêm lệnh trừng phạt nhằm vào Nga, tôi sẵn sàng xem xét những đề xuất đó. Chính phủ Nga là mối đe dọa, không có cùng lợi ích và những giá trị với chúng ta".

Thượng nghị sĩ Pat Toomey của đảng Cộng hòa và lãnh đạo phe Dân chủ tại thượng viện Mỹ Chuck Schumer cũng đồng quan điểm với ông Ryan, nói cần áp đặt thêm các biện pháp trừng phạt cứng rắn nhằm vào Nga, trừ khi Putin hỗ trợ Washington khởi tố những công dân Nga bị cáo buộc tấn công mạng.

Xem thêm >> Sau thượng đỉnh, ông Putin phật ý khi được hỏi về Crimea

Tin mới lên