Tiêu điểm

Ông Vũ Huy Hoàng có thể bị Chủ tịch nước cảnh cáo

(VNF) - Cựu Bộ trưởng Vũ Huy Hoàng có thể phải nhận mức kỷ luật cảnh cáo từ Chủ tịch nước Trần Đại Quang.

Ông Vũ Huy Hoàng có thể bị Chủ tịch nước cảnh cáo

Ông Vũ Huy Hoàng, cựu Bộ trưởng Bộ Công Thương.

Theo một số nguồn tin, Viện nghiên cứu lập pháp đã ký văn bản tham mưu cho lãnh đạo Quốc hội về phương án xử lý kỷ luật hành chính với ông Vũ Huy Hoàng, theo đó phương án khả thi nhất là Chủ tịch nước ra quyết định kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo.

Cụ thể, Luật cán bộ công chức định nghĩa cán bộ là "công dân Việt Nam, được bầu cử, phê chuẩn, bổ nhiệm giữ chức vụ, chức danh theo nhiệm kỳ" trong cơ quan của Đảng, Nhà nước.

Chiếu theo khái niệm này thì ông Vũ Huy Hoàng là cán bộ; và khi vi phạm pháp luật ở mức phải kỷ luật thì sẽ có bốn hình thức từ thấp đến cao: Khiển trách, cảnh cáo, cách chức, bãi nhiệm, trong đó cách chức dành cho chức vụ do bổ nhiệm; bãi nhiệm dành cho chức vụ do bầu hoặc phê chuẩn mà có.

Do ông Vũ Huy Hoàng là bộ trưởng, thành viên Chính phủ do Quốc hội phê chuẩn, do đó kỷ luật công vụ phải là bãi nhiệm mới tương xứng với mức kỷ luật về mặt Đảng. Tuy nhiên, ông Hoàng không còn giữa chức vụ đó nên sẽ vận dụng hình thức kỷ luật cảnh cáo, theo lý giải của một chuyên gia pháp lý.

Mặt khác, nhân sự là thành viên Chính phủ sau khi được Quốc hội phê chuẩn còn phải qua thủ tục Chủ tịch nước ra quyết định bổ nhiệm. Vậy nên ngoài hình thức kỷ luật bãi nhiệm phải do Quốc hội họp toàn thể, quyết định thì ở hình thức kỷ luật cảnh cáo, chỉ cần Chủ tịch nước ra quyết định. Điều này là hoàn toàn khả thi.

Trước đó, phát biểu kết luận phiên chất vấn và trả lời chất vấn tại Quốc hội sáng 17/11, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân tuyên bố: "Quốc hội phê phán nghiêm khắc trước Quốc hội và cử tri cả nước đối với ông Vũ Huy Hoàng, Bộ trưởng Công Thương nhiệm kỳ 2011-2016".

Hồi đầu tháng 11, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã có ý kiến chỉ đạo về việc xem xét xử lý kỷ luật đối với ông Vũ Huy Hoàng, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Bí thư Ban cán sự đảng Bộ Công Thương, nguyên Bộ trưởng Bộ Công Thương.

Theo đó, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Bí thư Ban cán sự đảng Chính phủ giao Bộ trưởng Bộ Nội vụ, Ủy viên Ban cán sự đảng Chính phủ, thay mặt Ban cán sự đảng Chính phủ làm việc với Ban Tổ chức Trung ương, Văn phòng Chủ tịch nước, Ban Công tác Đại biểu của Ủy ban Thường vụ Quốc hội và các cơ quan để thống nhất quy trình xử lý kỷ luật về hành chính đối với ông Vũ Huy Hoàng theo đúng ý kiến chỉ đạo của Ban Bí thư và các quy định của pháp luật, báo cáo Ban cán sự đảng Chính phủ trước ngày 10/11/2016.

Trước đó, ngày 3/11/2016, Văn phòng Trung ương Đảng đã có văn bản thông báo ý kiến của Ban Bí thư về việc xem xét thi hành kỷ luật đối với ông Vũ Huy Hoàng, theo đó, Ban bí thư kết luận, trong thời gian từ 2011 - 2016, ông Vũ Huy Hoàng với vai trò là Bí thư Ban cán sự đảng, Bộ trưởng Bộ Công Thương đã để tổ chức này buông lỏng lãnh đạo, chỉ đạo, thiếu trách nhiệm, vi phạm các quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước về công tác cán bộ và vi phạm quy chế làm việc của Ban Cán sự đảng Bộ Công Thương.

Tin mới lên