Tiêu điểm

Phác họa chân dung nữ Chủ tịch Quốc hội đầu tiên của Việt Nam

(VNF) - Việt Nam có thể có nữ Chủ tịch Quốc hội đầu tiên trong lịch sử và là một người từng hoạt động cả trong hệ thống quản lý của Đảng, Chính phủ và Quốc hội.

Phác họa chân dung nữ Chủ tịch Quốc hội đầu tiên của Việt Nam

Sáng nay (31/3), Quốc hội đã chính thức bầu bà Nguyễn Thị Kim Ngân làm Chủ tịch Quốc hội. Đồng thời, bà cũng là Chủ tịch Hội đồng bầu cử quốc gia.

Trước đó, chiều 30/3, sau khi Quốc hội miễn nhiệm ông Nguyễn Sinh Hùng, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã trình dự kiến nhân sự để Quốc hội bầu Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng bầu cử quốc gia. 

Tại phiên họp này, bà Nguyễn Thị Kim Ngân, Phó chủ tịch Quốc hội đương nhiệm là nhân sự duy nhất được giới thiệu bầu chức danh này, theo phương án đã được Ban chấp hành Trung ương Đảng quyết định.

Bà Nguyễn Thị Kim Ngân tái cử ủy viên Bộ Chính trị Ban chấp hành trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa XII vào tháng 1/2016. Trước đó, tại hội nghị trung ương Đảng lần thứ bảy khóa XI diễn ra vào tháng 5/2013, bà đã được bầu bổ sung vào Bộ Chính trị. 

Bà Ngân có học vị thạc sĩ kinh tế, cử nhân chính trị. bà từng trải qua các vị trí Phó giám đốc, rồi Giám đốc sở Tài chính tỉnh Bến Tre, sau đó được điều giữ chức thứ trưởng bộ Tài chính trước khi trở thành Bí thư Tỉnh ủy Hải Dương vào tháng 9/2002. 

Sau thời gian gần 4 năm ở Hải Dương, bà Ngân được điều động trở về Hà Nội đảm trách vị trí thứ trưởng Bộ Thương mại (cũ). Tại nhiệm kỳ Quốc hội XII (2007-2011), bà được phê chuẩn làm bộ trưởng Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội.

Tiếp đó, tại Quốc hội khóa XIII (2011-12016) bà được bầu làm phó chủ tịch Quốc hội. 

Mới đây, tạp chí Forbes đã bầu chọn bà là người phụ nữ ảnh hưởng nhất tại Việt Nam.

Theo lịch trình làm việc của Quốc hội, sáng thứ năm (31/3), Quốc hội sẽ tiến hành bầu Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng bầu cử quốc gia và thảo luận ở Đoàn về việc miễn nhiệm Chủ tịch nước; buổi chiều, Quốc hội tiến hành miễn nhiệm Chủ tịch nước và thảo luận ở Đoàn về dự kiến nhân sự bầu Chủ tịch nước.

Tin mới lên