Tài chính quốc tế

Phần lớn các thị trường chứng khoán châu Á giảm điểm

Trong phiên giao dịch chiều 7/9, phần lớn các thị trường chứng khoán châu Á giảm điểm do các nhà đầu tư quan ngại Mỹ sẽ tăng cường cuộc chiến thương mại với Trung Quốc bằng cách áp đặt các mức thuế mới.

Phần lớn các thị trường chứng khoán châu Á giảm điểm

Bảng tỷ giá chứng khoán tại Sàn giao dịch Hong Kong, Trung Quốc. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN

Tại thị trường Hong Kong, chỉ số Hang Seng giảm 1,35 điểm xuống 26.973,47 điểm. Tính chung chỉ số này đã giảm hơn 3% trong cả tuần. Chỉ số Nikkei 225 của sàn Tokyo giảm 0,8% (180,88 điểm) xuống 22.307,06 điểm và để mất 2,46% trong cả tuần. Tuy nhiên, chỉ số Shanghai Composite của sàn Thượng Hải lại tăng 0,4% (10,71 điểm) lên 2.702,30 điểm

Bộ Thương mại Trung Quốc ngày 6/9 tuyên bố, Bắc Kinh sẽ buộc phải đáp trả nếu Mỹ thực hiện các biện pháp thuế quan mới đối với Trung Quốc, trong bối cảnh Tổng thống Mỹ Donald Trump đã đe dọa áp mức thuế 25% đối với lượng hàng hóa nhập khẩu trị giá 200 tỷ USD từ Trung Quốc. Theo kế hoạch, thời gian tham vấn công chúng kết thúc ngày hôm nay (7/9), song chưa có thông tin cụ thể về thời điểm Mỹ sẽ chính thức áp thuế.

Các nhà phân tích cũng cảnh báo tình hình thị trường sẽ trở nên tồi tệ hơn do giới đầu tư lo ngại cuộc khủng hoảng xảy ra ở Argentina, Thổ Nhĩ Kỳ và Nam Phi có thể lan sang các nền kinh tế khác.

Theo truyền thông Mỹ, sau ngày 7/9, chính phủ của Tổng thống Trump sẽ “giáng đòn sấm sét” lên Trung Quốc bằng cách áp mức thuế mới lên 200 tỷ USD hàng hóa nhập khẩu từ Trung Quốc. Sẽ có 6.031 sản phẩm sản xuất tại Trung Quốc trong danh sách mục tiêu. Lúc đó, cuộc chiến thương mại không còn là một cuộc khủng hoảng ngắn hạn nữa.

Tin mới lên