Tài chính quốc tế

Pháp truy thu 1,76 tỷ USD tiền thuế từ Google

(VNF) - Nguồn tin từ Bộ Tài chính Pháp cho biết hôm thứ Tư 24/2, Pháp đang truy thu 1,6 tỷ euro (1,76 tỷ USD) tiền thuế từ "gã khổng lồ tìm kiếm" Google.

Pháp truy thu 1,76 tỷ USD tiền thuế từ Google

Reuters dẫn nguồn tin cho biết một viên chức giấu tên của Bộ Tài chính cho hay: "1,6 tỷ euro là mức truy thu các khoản thuế mà Google đã né đóng".

Phát ngôn viên của Google tại Pháp đã từ chối bình luận về số tiền này, và chỉ nói rằng Google tuân thủ các quy định về thuế tại tất cả các quốc gia mà công ty đang hoạt động. 

Cổ phiếu của Google đã giảm 1,8% trong những giao dịch mở cửa ngày 24/2 tại New York.

Các chuyên gia về thuế cho biết cơ quan thuế của Pháp thường đưa ra ít nhất một đánh giá sơ bộ trước khi công bố đánh giá cuối cùng. Đánh giá này có thể chịu nhiều thách thức tại tòa nếu không được chấp nhận.

Đầu tháng này, Bộ trưởng Bộ Tài chính Pháp Michel Sapin cho rằng số tiền thuế mà Google né đóng tại Pháp là "lớn hơn nhiều" so ở Anh. 

Trước đó, Google đã bị truy thu 130 triệu bảng Anh, tương đương 187 triệu USD, tiền thuế mà công ty này bị cho là đã trốn đóng ở Anh trong 10 năm kể từ năm 2005. 

Thuế suất thu nhập doanh nghiệp của Google ở Anh là gần 28% doanh thu, ở Ireland chỉ là 12,5% doanh thu. Google đã chuyển lợi nhuận ở Anh sang Ireland để đóng thuế thu nhập ít hơn.

Theo đó, "gã khổng lồ" công nghệ Mỹ Google đã đồng ý sẽ nộp cho Chính phủ Anh 130 triệu bảng, đồng thời sẽ đóng nhiều thuế hơn cho Anh trong tương lai. Tuy nhiên, giới phân tích cho rằng con số này thấp xa so với số thuế mà Google lẽ ra phải đóng trên thực tế.

Thỏa thuận chấm dứt tranh cãi về thuế giữa Google và Chính phủ Anh đã dẫn tới hàng loạt vụ điều trần trước quốc hội, kiểm toán và các động thái giám sát ở các quốc gia trong Liên minh Châu Âu (EU) trong đó có Pháp, Úc và nhiều quốc gia khác.

Tin mới lên