Phát ngôn & Hành động

TS Lê Đăng Doanh: "Để tận dụng TPP, Việt Nam cần cải cách mạnh mẽ"

(VNF) - TS. Lê Đăng Doanh, nguyên Viện trưởng Viện Quản lý Kinh tế Trung ương (CIEM) cho rằng: "Tận dụng những cơ hội mà TPP mang lại, Việt Nam cần có sự cải cách mạnh mẽ về thể chế, chính sách, tạo môi trường đầu tư thuận lợi cho doanh nghiệp, giảm bớt chi phí không chính thức…"

TS Lê Đăng Doanh: "Để tận dụng TPP, Việt Nam cần cải cách mạnh mẽ"

TS Lê Đăng Doanh cho rằng, TPP sẽ mở ra nhiều cơ hội cũng như thách thức cho Việt Nam.

Theo ông Doanh, nền kinh tế của Việt Nam và 12 nước còn lại trong TPP không cạnh tranh giống như các nước trong ASEAN mà bổ sung cho nhau, đặc biệt là Hoa Kỳ và Nhật Bản. Theo đó, cơ hội xuất khẩu của Việt Nam sẽ tăng trưởng rất mạnh sang các thị trường này.

Đồng thời, tăng trưởng GDP của Việt Nam có thể được lợi từ Hiệp định TPP vào khoảng 35 tỷ USD tức là có mức tăng trưởng vượt bậc trong 10 năm sắp tới. Điều này cũng giúp tạo công ăn việc làm và thu nhập cho người lao động.

"Đặc trưng của TPP là Hiệp định thương mại tự do thế hệ mới có những yêu cầu cao hơn rất nhiều mở ra tự do hoá thương mại hàng hoá, dịch vụ, đầu tư, tài chính, tiền vốn và sự thống nhất về quy định hành xử của nhà nước trong đó có những quy định như cạnh tranh, kiểm soát độc quyền. Yêu cầu các doanh nghiệp nhà nước phải công khai minh bạch và không được ưu tiên, ưu đãi", ông Doanh nói.

Trong khi đó, Việt Nam và các doanh nghiệp Việt Nam cũng chịu nnhiều thách thức lớn khác bởi khi mở cửa thị trường thì còn có các rào cản kĩ thuật đi kèm. Theo đó, hàng hoá phải đảm bảo đủ tiêu chuẩn về mẫu mã, bao bì, bảo đảm dư lượng kháng sinh, hoá chất, các điều kiện của lao động phải được bảo đảm…

Nhận định về quan điểm, TPP sẽ mang lại lợi ích cho các doanh nghiệp FDI thay vì doanh nghiệp Việt Nam, ông Doanh cho rằng: "Thời gian vừa qua các doanh nghiệp FDI đã đầu tư nhiều hơn vào Việt Nam để đón đầu cơ hội này. Tuy nhiên, cơ hội dành cho các doanh nghiệp trong nước cũng như doanh nghiệp nước ngoài là ngang bằng nhau. Việc doanh nghiệp Nhật Bản đầu tư vào nông nghiệp liên kết với các doanh nghiệp trong nước hoặc chuyển giao công nghệ như công nghệ đánh bắt các ngừ đại dương cho ngư dân".

TS Lê Đăng Doanh cũng đưa ra kiến nghị: "Để chủ động tận dụng những cơ hội mà TPP mang lại Việt Nam cần có sự cải cách mạnh mẽ về thể chế, chính sách, tạo môi trường đầu tư thuận lợi cho doanh nghiệp, giảm bớt chi phí không chính thức… TPP có những quy định phải công khai việc mua sắm Chính phủ, quy định về Luật Công đoàn".

Ngoài ra, một số mặt hàng được miễn giảm thuế suất như dệt may TPP quy định từ sợi trở lên phải có hàm lượng TPP 70% hoặc thấp hơn sao đàm phán điều đó có nghĩa Việt Nam phải phát triển công nghiệp và giúp tăng hàm lượng TPP", ông Doanh khuyến nghị.

Tin mới lên