Tài chính quốc tế

Phiên giao dịch chứng khoán đầu tiên của Myanmar: duy nhất 1 công ty niêm yết

(VNF) - Ngày 25/3, thị trường chứng khoán Myanmar đã chính thức đi vào hoạt động với phiên giao dịch đầu tiên.

Phiên giao dịch chứng khoán đầu tiên của Myanmar: duy nhất 1 công ty niêm yết

Sau 20 năm sau đề xuất, ngày 25/3, Sàn giao dịch Chứng khoán Yangon (YSX) của Myanmar đã chính thức mở cửa và giao dịch với một công ty niêm yết duy nhất. YSX là sàn chứng khoán đầu tiên của Myanmar, được thành lập tháng 12/2015.

Sự kiện ra mắt có sự tham dự của ông Maung Maung Thein, Thứ trưởng Bộ trưởng Tài Myanmar, đồng thời Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán và Hối đoái, người gọi đây là "một ngày lịch sử trong sự phát triển của thị trường vốn" của đất nước.

"Việc ra mắt sàn chứng khoán là một cột mốc quan trọng vì thị trường chứng khoán là một phần quan trọng cho sự phát triển kinh tế", Karine Hirn tại East Capital Asset Management trụ sở Hồng Kông cho biết qua e-mail. "Tuy nhiên, thành công hay không phụ thuộc vào sự sẵn sàng ưu tiên của Chính phủ nước này".

First Myanmar Investment (FMI) - doanh nghiệp đầu tiên được niêm yết trên thị trường chứng khoán Myanmar, đã ghi nhận giá cổ phiếu tăng 19% trong ngày giao dịch đầu tiên của Sàn Chứng khoán Yangon (YSX).

Cổ phiếu của FMI đã nhận được số lệnh đặt mua nhiều hơn lệnh đặt bán, tức là 37.000 lệnh mua so với 22.000 lệnh bán, với giá 26.000 kyat (21,5 USD) mỗi cổ phiếu trong phiên giao dịch đầu tiên. 

Sau phiên giao dịch đầu tiên này, FMI đã đạt giá trị cao nhất, lên tới 31.000 kyat (25,63 USD)/cổ phiếu. Tổng cộng 112.845 cổ phiếu được "sang tay".

FMI là một trong những doanh nghiệp lớn nhất nước có cổ phần trong nhiều công ty hàng không và y tế.

Một số công ty khác cũng đã được chấp thuận niêm yết, nhưng việc chuẩn bị vẫn chưa hoàn tất. Sàn chứng khoán hiện chỉ mở cửa cho các công ty và nhà đầu tư nội. Dù vậy, Myanmar vẫn có kế hoạch cho phép khối ngoại tham gia trong tương lai.

"Chúng tôi rất trông chờ nền kinh tế sẽ khởi sắc và sự phát triển của Sàn chứng khoán Yangon sẽ giúp nhiều công ty Myanmar tiếp cận nguồn vốn mới để xây dựng công ty", Serge Pun - tài phiệt Myanmar, đồng thời là nhà điều hành công ty FMI cho biết.

Theo một thỏa thuận ký tháng 12/2014, YSX do Ngân hàng Kinh tế Myanmar (MEB - của nhà nước) góp 51% số vốn, và Sàn chứng khoán Tokyo (TSX) phối hợp Tập đoàn Chứng khoán Daiwa (của Nhật Bản) cùng góp 49% vốn.

Tin mới lên