Tiêu điểm

Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng nhận được 210 phiếu 'Tín nhiệm cao'

(VNF) - Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng nhận được 210 phiếu tín nhiệm cao, tương ứng 43,3%; 212 phiếu tín nhiệm, tương ứng 43,71% và 50 phiếu tín nhiệm thấp tương ứng 10,31%.

Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng nhận được 210 phiếu 'Tín nhiệm cao'

Kết quả lấy phiếu tín nhiệm: Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng nhận được 210 phiếu tín nhiệm cao.

Chiều 25/10, Quốc hội công bố kết quả lấy phiếu tín nhiệm. Theo đó Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng nhận được 210 phiếu tín nhiệm cao tương ứng 43,3%; 212 phiếu tín nhiệm tương ứng 43,71 % và 50 phiếu tín nhiệm thấp tương ứng 10,31%.

Dưới đây là tóm tắt quá trình công tác của Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng:

Ông Trịnh Đình Dũng năm nay 62 tuổi, quê Vĩnh Phúc. Ông là thạc sĩ kinh tế; Ủy viên Trung ương Đảng khóa X, XI, XII; đại biểu Quốc hội khóa XI, XII.

Từ tháng 11/1980 đến tháng 4/1988, ông là xưởng trưởng thiết kế công trình Xí nghiệp Khảo sát thiết kế xây dựng Vĩnh Phú.

Từ tháng 4/1988 đến tháng 10/1992, ông giữ chức Phó phòng rồi Trưởng phòng Tổ chức Lao động, Sở Xây dựng tỉnh Vĩnh Phú; học tiếng Nga tại trường Đại học Ngoại ngữ Hà Nội và học lớp quản lý kinh tế Bộ Xây dựng.

Ông đảm nhiệm chức vụ Phó Giám đốc Sở Xây dựng tỉnh Vĩnh Phú trong khoảng thời gian từ tháng 10/1992 đến tháng 12/1996.

Từ tháng 1/1997 đến tháng 11/1999, ông giữ chức vụ Giám đốc Sở Xây dựng tỉnh kiêm Chủ tịch Hội Kiến trúc sư tỉnh Vĩnh Phúc.

Từ tháng 12/1999 đến tháng 5/2010, ông làm việc tại UBND tỉnh Vĩnh Phúc với các chức vụ: Phó chủ tịch UBND tỉnh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh Vĩnh Phúc. Từ tháng 5/2010, ông đảm nhiệm chức vụ Thứ trưởng Bộ xây dựng.

Tại kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội khóa XIII, ông Trịnh Đình Dũng đã được Quốc hội phê chuẩn làm Bộ trưởng Bộ Xây dựng. Đến ngày 9/4/2016, ông được Quốc hội phê chuẩn bổ nhiệm làm Phó Thủ tướng.

>>> Xem thêm Kết quả lấy phiếu tín nhiệm

Tin mới lên