Tài chính quốc tế

Phố Wall ngập sắc xanh sau quyết định rút khỏi thỏa thuận hạt nhân Iran của ông Trump

(VNF) - Chứng khoán Mỹ tăng điểm trong phiên giao dịch ngày thứ Tư (9/5), nhà đầu tư quay trở lại thị trường, sắc xanh lan rộng và khối lượng giao dịch tăng trong tất cả các lĩnh vực, trừ lĩnh vực tiện ích và viễn thông.

Phố Wall ngập sắc xanh sau quyết định rút khỏi thỏa thuận hạt nhân Iran của ông Trump

Phố Wall tràn ngập sắc xanh sau quyết định rút khỏi thỏa thuận hạt nhân Iran của ông Trump

Giá dầu tăng 3% sau quyết định rút Mỹ ra khỏi thỏa thuận hạt nhân Iran của Tổng thống Donald Trump đã khiến nhóm cổ phiếu năng lượng nhảy vọt.  

“Đó là động thái mua vào theo những thông tin xấu đầy tính cổ điển”, Ian Winer, Giám đốc giao dịch tại Wedbush Securities, cho biết khi đề cập đến đà leo dốc của thị trường. “Mọi người đã quá lo lắng về điều này”, ông Winer nói thêm.

Quyết định của ông Trump về việc rút Mỹ ra khỏi thỏa thuận hạt nhân Iran là thông tin tốt đối với nhà đầu tư. Giá dầu thô đã vọt lên đỉnh 3 năm rưỡi khi nhà đầu tư dự đoán sự rút khỏi của Mỹ sẽ có thể làm tăng nguy cơ xung đột tại Trung Đông và làm giảm nguồn cung dầu toàn cầu.

Chỉ số năng lượng thuộc S&P 500 đã tăng 2,03%, qua đó góp phần nâng tổng mức leo dốc trong quý này lên 12,6%, cao hơn bất kỳ lĩnh vực nào khác.

Chỉ số đo lường trạng thái biến động CBOE (VIX), thước đo tốt nhất về mức độ sợ hãi trên Phố Wall, lùi 1,29 điểm xuống 13,42, mức đóng cửa thấp nhất kể từ ngày 26/01/2018.

Lo ngại lại dấy lên rằng đà leo dốc của giá dầu sẽ làm lạm phát gia tăng. Lợi suất trái phiếu Chính phủ kỳ hạn 10 năm vọt lên đỉnh 2 tuần và cao hơn mốc quan trọng 3% nhờ kỳ vọng lãi suất tăng cao.

Dữ liệu từ Thomson Reuters cho thấy hầu hết công ty thuộc S&P 500 đã báo cáo lợi nhuận quý I, lợi nhuận trên mỗi cổ phần (EPS) của S&P 500 đã leo dốc 25,9%, chủ yếu nhờ chính sách cắt giảm thuế suất doanh nghiệp được giới thiệu trong năm nay.

Trong phiên ngày thứ Tư, cổ phiếu Alphabet bứt phá 2,87% và tác động tích cực nhất đến S&P 500, theo sau là cổ phiếu Facebook với mức tăng 2,09%.

Kết thúc phiên giao dịch ngày thứ Tư, chỉ số Dow Jones nhích 0.75% lên 24,542.54 điểm, chỉ số S&P 500 tiến 0,97% lên 2.697,79 điểm và chỉ số Nasdaq Composite cộng 1% lên 7.339,91 điểm.

Số cổ phiếu tăng vượt số cổ phiếu giảm trên sàn New York theo tỷ lệ 1,71:1. Trên sàn Nasdaq, tỷ lệ này là 1,65:1.

Khoảng 7,1 tỷ cổ phiếu được chuyển nhượng trên các sàn giao dịch của Mỹ, cao hơn mức bình quân phiên trong hơn 20 phiên vừa qua là 6,6 tỷ.

“Đó là động thái mua vào theo những thông tin xấu đầy tính cổ điển”, Ian Winer, Giám đốc giao dịch tại Wedbush Securities, cho biết khi đề cập đến đà leo dốc của thị trường. “Mọi người đã quá lo lắng về điều này”, ông Winer nói thêm.

Quyết định của ông Trump về việc rút Mỹ ra khỏi thỏa thuận hạt nhân Iran là thông tin tốt đối với nhà đầu tư. Giá dầu thô đã vọt lên đỉnh 3 năm rưỡi khi nhà đầu tư dự đoán sự rút khỏi của Mỹ sẽ có thể làm tăng nguy cơ xung đột tại Trung Đông và làm giảm nguồn cung dầu toàn cầu.

Chỉ số năng lượng thuộc S&P 500 đã tăng 2,03%, qua đó góp phần nâng tổng mức leo dốc trong quý này lên 12,6%, cao hơn bất kỳ lĩnh vực nào khác.

Chỉ số đo lường trạng thái biến động CBOE (VIX), thước đo tốt nhất về mức độ sợ hãi trên Phố Wall, lùi 1,29 điểm xuống 13,42, mức đóng cửa thấp nhất kể từ ngày 26/01/2018.

Lo ngại lại dấy lên rằng đà leo dốc của giá dầu sẽ làm lạm phát gia tăng. Lợi suất trái phiếu Chính phủ kỳ hạn 10 năm vọt lên đỉnh 2 tuần và cao hơn mốc quan trọng 3% nhờ kỳ vọng lãi suất tăng cao.

Dữ liệu từ Thomson Reuters cho thấy hầu hết công ty thuộc S&P 500 đã báo cáo lợi nhuận quý I, lợi nhuận trên mỗi cổ phần (EPS) của S&P 500 đã leo dốc 25,9%, chủ yếu nhờ chính sách cắt giảm thuế suất doanh nghiệp được giới thiệu trong năm nay.

Trong phiên ngày thứ Tư, cổ phiếu Alphabet bứt phá 2,87% và tác động tích cực nhất đến S&P 500, theo sau là cổ phiếu Facebook với mức tăng 2,09%.

Kết thúc phiên giao dịch ngày thứ Tư, chỉ số Dow Jones nhích 0,75% lên 24.542,54 điểm, chỉ số S&P 500 tiến 0,97% lên 2.697,79 điểm và chỉ số Nasdaq Composite cộng 1% lên 7.339,91 điểm.

Số cổ phiếu tăng vượt số cổ phiếu giảm trên sàn New York theo tỷ lệ 1,71:1. Trên sàn Nasdaq, tỷ lệ này là 1,65:1.

Khoảng 7,1 tỷ cổ phiếu được chuyển nhượng trên các sàn giao dịch của Mỹ, cao hơn mức bình quân phiên trong hơn 20 phiên vừa qua là 6,6 tỷ.

Tin mới lên