Tiêu điểm

Quan chức HĐND TP. Hà Nội nói thông tin khởi tố Mường Thanh là 'nhầm lẫn'

Trưởng ban Pháp chế của HĐND TP. Hà Nội nói thông tin về việc khởi tố vụ án về các sai phạm tại công trình xây dựng của Tập đoàn Mường Thanh là "nhầm lẫn".

Quan chức HĐND TP. Hà Nội nói thông tin khởi tố Mường Thanh là 'nhầm lẫn'

Theo báo điện tử Dân Việt, ông Nguyễn Hoài Nam, Trưởng ban pháp chế HĐND TP. Hà Nội thừa nhận việc ông trả lời báo chí chiều qua liên quan tới việc Công an Hà Nội đã khởi tố vụ án về các sai phạm tại công trình xây dựng của Tập đoàn Mường Thanh là "chưa chính xác".

Tại buổi họp báo trước kỳ họp thứ 4 khóa XV Hội đồng nhân dân TP. Hà Nội, trả lời công khai trước báo giới, ông Nguyễn Hoài Nam cho biết: Công an TP. Hà Nội báo cáo đã khởi tố vụ án, kết thúc điều tra bước một các sai phạm tại những dự án chung cư thuộc tập đoàn Mường Thanh (doanh nghiệp tư nhân xây dựng số 1 Điện Biên) do ông Lê Thanh Thản làm Chủ tịch. Vụ việc này đã được báo cáo Viện Kiểm sát nhân dân và hiện hồ sơ nằm ở cơ quan công tố này.

Tuy nhiên, cuối giờ chiều qua, trả lời báo chí Thiếu tướng Đoàn Duy Khương, Giám đốc Công an TP. Hà Nội lại cho rằng cơ quan này chưa tiến hành khởi tố vụ án, điều tra sai phạm tại những dự án chung cư của tập đoàn Mường Thanh do ông Lê Thanh Thản làm Chủ tịch. Hiện Công an TP. Hà Nội đang xin ý kiến ba ngành tư pháp Trung ương để xử lý vụ việc.

Trả lời Dân Việt, ông Nguyễn Hoài Nam thừa nhận thông tin ông trả lời báo chí là chưa chính xác. Ông cũng cho biết, các vụ việc liên quan tới doanh nghiệp do ông Lê Thanh Thản làm Chủ tịch HĐQT mới đang ở giai đoạn xem xét.

"Vụ việc này đến nay đã xong bước một nhưng Công an TP. Hà Nội còn đang bàn bạc để thống nhất với Bộ Công an. Bởi doanh nghiệp của ông Lê Thanh Thản không chỉ hoạt động trên địa bàn Hà Nội mà rộng khắp trên phạm vi cả nước", ông Nam cho biết.

Vị Trưởng ban pháp chế HĐND TP cũng xác nhận lại, việc khởi tố vụ án, khởi tố bị can mà ông đề cập khi trả lời báo giới hôm qua là tại một doanh nghiệp kinh doanh quản lý nhà khác chứ không phải doanh nghiệp của ông Lê Thanh Thản.

Trước đó, tại kỳ họp Hội đồng nhân dân TP. Hà Nội tháng 7/2017, trả lời chất vấn của đại biểu Phạm Thị Thanh Mai (Trưởng ban kinh tế ngân sách HĐND TP) về tiến độ điều tra, xử lý một số vụ việc sai phạm xây dựng nghiêm trọng, Thiếu tướng Đoàn Duy Khương cho hay cơ quan điều tra đang chờ ý kiến của Bộ Công an để khởi tố sai phạm tại Doanh nghiệp tư nhân số 1 tỉnh Điện Biên (hay còn gọi là Tập đoàn Mường Thanh do đại gia Lê Thanh Thản làm Chủ tịch).

Tướng Khương cho biết, doanh nghiệp của ông Lê Thanh Thản thời gian qua đã triển khai 12 dự án trên địa bàn thủ đô. "Qua điều tra, các dự án đều có dấu hiệu trốn thuế, dấu hiệu vi phạm quy định về quản lý nhà ở", Giám đốc Công an Hà Nội nói.

Tin mới lên