Tiêu điểm

Quốc hội bắt đầu thảo luận về chỉ tiêu tăng trưởng, dự toán ngân sách

(VNF) - Hôm nay (31/10), Quốc hội sẽ bắt đầu phiên thảo luận ở hội trường về tình hình kinh tế xã hội với các điểm nhấn đáng chú ý là chỉ tiêu tăng trưởng kinh tế và dự toán ngân sách năm tới.

Quốc hội bắt đầu thảo luận về chỉ tiêu tăng trưởng, dự toán ngân sách

Dự kiến Quốc hội sẽ dành 2,5 ngày để thảo luận về kinh tế xã hội. Các phiên làm việc được truyền hình, phát thanh trực tiếp.

Cụ thể, hôm nay Quốc hội sẽ thảo luận ở hội trường về kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội và NSNN năm 2017; kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội, dự toán NSNN, phương án phân bổ ngân sách trung ương năm 2018 và kế hoạch tài chính-ngân sách nhà nước 3 năm quốc gia 2018-2020. Sau đó các thành viên Chính phủ sẽ phát biểu giải trình, làm rõ một số vấn đề đại biểu Quốc hội nêu.

Tiếp theo chương trình làm việc, ngày mai (thứ tư, ngày 1/11/2017), Quốc hội tiếp tục thảo luận ở hội trường về kinh tế - xã hội, NSNN. Tiếp đó thành viên Chính phủ phát biểu giải trình, làm rõ một số vấn đề đại biểu Quốc hội nêu.

Sáng thứ năm, ngày 2/11/2017, Quốc hội tiếp tục thảo luận ở hội trường về kinh tế - xã hội, NSNN. Sau đó, thành viên Chính phủ phát biểu giải trình, làm rõ một số vấn đề đại biểu Quốc hội nêu.

Theo Báo cáo của Chính phủ do Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc trình bày tại phiên khai, trong điều kiện tình hình quốc tế và trong nước có nhiều biến động, Chính phủ đã chỉ đạo theo dõi sát, điều hành chủ động, linh hoạt, phối hợp chặt chẽ giữa chính sách tiền tệ với chính sách tài khóa và các chính sách khác nhằm kiểm soát lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, thúc đẩy tăng trưởng.

Theo đó, giá tiêu dùng bình quân 9 tháng tăng 3,79%, ước cả năm khoảng 4%, lạm phát cơ bản khoảng 1,6% dù đã thực hiện lộ trình giá thị trường đối với dịch vụ y tế tại tất cả các địa phương.

Báo cáo của Chính phủ cũng cho hay tỷ giá, thị trường vàng, ngoại tệ, giá trị đồng tiền Việt Nam ổn định; đã mua thêm hơn 6 tỷ USD, nâng mức dự trữ ngoại hối lên trên 45 tỷ USD, cao nhất từ trước đến nay..."

Đặc biệt, tăng trưởng GDP 9 tháng đạt 6,41%, ước cả năm đạt 6,7%. Đạt được kết quả này là nhờ cả 3 khu vực tăng trưởng khá đồng đều: Nông nghiệp tăng 2,78% (gấp hơn 4 lần cùng kỳ), trong đó thủy sản tăng cao 5,42%; xuất khẩu nông, lâm, thủy sản ước cả năm đạt 35 tỷ USD. Công nghiệp và xây dựng tăng 7,17%, trong đó ngành chế biến, chế tạo tăng 12,8%. Khu vực dịch vụ tăng 7,25%, cao nhất kể từ năm 2008...

"Trên cơ sở kết quả 9 tháng, với nỗ lực phấn đấu trong thời gian còn lại, dự báo cả năm 2017 chúng ta đạt và vượt toàn bộ 13 chỉ tiêu kế hoạch đề ra", Thủ tướng nhấn mạnh.

Về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2018, Chính phủ cũng đã đặt mục tiêu tổng sản phẩm trong nước (GDP) tăng 6,5 - 6,7%; Tốc độ tăng giá tiêu dùng bình quân khoảng 4%; Tổng kim ngạch xuất khẩu tăng 7 - 8%; Tỷ lệ nhập siêu so với tổng kim ngạch xuất khẩu dưới 3%; Tổng vốn đầu tư phát triển toàn xã hội khoảng 33 - 34% GDP…

Tin mới lên