Tiêu điểm

Quốc hội bỏ phiếu kín phê chuẩn Bộ trưởng Giao thông Vận tải và Tổng Thanh tra Chính phủ

(VNF) - Theo chương trình dự kiến kỳ họp Quốc hội, chiều 26/10, 2 nhân sự Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải và Tổng Thanh tra Chính phủ mới sẽ được phê chuẩn theo hình thức bỏ phiếu kín.

Quốc hội bỏ phiếu kín phê chuẩn Bộ trưởng Giao thông Vận tải và Tổng Thanh tra Chính phủ

Ông Trương Quang Nghĩa (trái) và ông Phan Văn Sáu

Văn phòng Quốc hội ngày 20/10 đã công bố dự kiến chương trình kỳ họp thứ 4, Quốc hội khoá 14, khai mạc ngày 23/10 và kết thúc vào 24/11.

Theo chương trình dự kiến, ngay sau ngày khai mạc, vào chiều 24/10, Quốc hội sẽ làm về công tác nhân sự, nghe tờ trình phê chuẩn miễn nhiệm và sẽ thảo luận ở đoàn về phê chuẩn việc miễn nhiệm nhân sự.

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc sẽ trình bày tờ trình đề nghị phê chuẩn việc miễn nhiệm chức vụ Bộ trưởng Giao thông Vận tải đối với ông Trương Quang Nghĩa, người vừa được Bộ Chính trị phân công làm Bí thư Thành ủy Đà Nẵng và chức vụ Tổng Thanh tra Chính phủ đối với ông Phan Văn Sáu, người vừa có đơn xin thôi chức vì lý do cá nhân.

Sau đó, Quốc hội thảo luận ở Đoàn về phê chuẩn việc miễn nhiệm nêu trên.

Cũng theo chương trình, sáng 25/10, sau báo cáo tổng hợp ý kiến ở đoàn, giải trình tiếp thu ý kiến đại biểu Quốc hội (ĐBQH), dự kiến nhân sự được miễn nhiệm sẽ phát biểu ý kiến (nếu có). 

Sau đó, Quốc hội bầu Ban kiểm phiếu và tiến hành bỏ phiếu kín miễn nhiệm chức vụ của 2 thành viên Chính phủ nêu trên. Ngay sau khi kết quả kiểm phiếu được công bố, Quốc hội sẽ thông qua Nghị quyết về phê chuẩn việc miễn nhiệm chức vụ Bộ trưởng GTVT của ông Trương Quang Nghĩa và Tổng Thanh tra Chính phủ của ông Phan Văn Sáu..

Chiều 25/10, Thủ tướng Chính phủ sẽ báo cáo Quốc hội việc phê chuẩn Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải và Tổng Thanh tra Chính phủ mới.

Ngày 26/10 Quốc hội sẽ tiến hành bỏ phiếu phê chuẩn bổ nhiệm nhân sự Bộ trưởng GTVT mới và Tổng Thanh tra Chính phủ mới sau khi thảo luận ở đoàn, tiếp thu ý kiến, giải trình.... 

Ngày 27/10, Quốc hội sẽ công bố kết quả kiểm phiếu và thông qua Nghị quyết về phê chuẩn việc bổ nhiệm 2 nhân sự mới là thành viên Chính phủ.

Trước đó, như VietnamFinance.vn đã đưa tin, ngày 13/10, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Trương Quang Nghĩa đã ký Quyết định số 2911/QĐ-BGTVT "ủy quyền cho đồng chí Nguyễn Ngọc Đông , Thứ trưởng Bộ Giao thông vận tải lãnh đạo công tác của Bộ Giao thông vận tải". Thứ trưởng Nguyễn Ngọc Đông sẽ lãnh đạo công tác của Bộ Giao thông vận tải và giải quyết các công việc do Bộ trưởng trực tiếp phụ trách, kể từ ngày 15/10/2017 cho đến khi có quyết định mới của cơ quan có thẩm quyền về lãnh đạo Bộ Giao thông vận tải.

Với nhân sự Tổng Thanh tra Chính phủ Phan Văn Sáu, trả lời báo chí ngày 20/10, ông Nguyễn Hạnh Phúc (Tổng thư ký Quốc hội) cho biết: Ông Phan Văn Sáu đã có đơn gửi Bộ Chính trị xin thôi nhiệm vụ, chuyển công tác khác phù hợp.

Ngoài công tác nhân sự, cũng tại kỳ họp thứ 4 này, Quốc hội dành khoảng 15 ngày làm việc để tiến hành công tác giám sát và quyết định một số vấn đề quan trọng của đất nước. Trong đó, về các vấn đề kinh tế- xã hội, Quốc hội sẽ thảo luận, xem xét báo cáo về kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế- xã hội năm 2017, kế hoạch phát triển kinh tế- xã hội 2018; Báo cáo về kết quả thực hiện ngân sách nhà nước năm 2017; dự toán ngân sách nhà nước và phương án phân bổ ngân sách trung ương năm 2018.

Quốc hội cũng sẽ xem xét, quyết định một số dự án quan trọng của đất nước như Dự án thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư Cảng hàng không quốc tế Long Thành; Nghị quyết về chủ trương đầu tư xây dựng một số đoạn đường bộ cao tốc trên tuyến Bắc- Nam phía Đông...

Tin mới lên