Tiêu điểm

Quốc hội sẽ dành nhiều thời gian cho hoạt động lập pháp

(VNF) - Kỳ họp thứ hai, Quốc hội khoá XIV sẽ khai mạc lúc 9h ngày 20/10, trong phiên làm việc được phát thanh, truyền hình trực tiếp.

Quốc hội sẽ dành nhiều thời gian cho hoạt động lập pháp

Đây là kỳ họp kéo dài hơn một tháng và dự kiến Quốc hội sẽ dành tới 65% thời gian họp cho công tác lập pháp.

Theo chương trình kỳ họp, sau khi Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân phát biểu, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc sẽ trình bày báo cáo kinh tế-xã hội năm 2016 và kế hoạch năm 2017.

Theo báo cáo của Chính phủ trong phiên họp của Uỷ ban thường vụ Quốc hội gần đây, nền kinh tế tiếp tục đà phục hồi, tuy nhiên tăng trưởng cả năm dự kiến đạt 6,3-6,5%, trong khi kế hoạch đề ra là 6,7%. 

Tốc độ GDP thấp hơn kế hoạch đề ra chủ yếu do: Hậu quả của thiên tai, hạn hán, đặc biệt là xâm nhập mặn và sự cố ô nhiễm môi trường ở 4 tỉnh miền Trung… Năm 2017, Chính phủ đặt mục tiêu tăng trưởng 6,7%, tốc độ tăng chỉ số giá tiêu dùng khoảng 4%.

Cũng trong phiên làm việc buổi sáng, Chủ tịch Uỷ ban Trung ương MTTQ VN Nguyễn Thiện Nhân trình bày báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri và nhân dân.

Chiều cùng ngày, Quốc hội sẽ nghe các báo cáo: Kế hoạch tái cơ cấu nền kinh tế giai đoạn 2016-2020; kế hoạch tài chính 5 năm; mục tiêu, định hướng huy động, sử dụng vốn vay và quản lý nợ công giai đoạn 2016-2020; kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020…

Quốc hội cũng sẽ dành khoảng 10 ngày làm việc để xem xét, thảo luận các báo cáo của Chính phủ, MTTQ Việt Nam..., trong đó có báo cáo khắc phục hậu quả do sự cố môi trường và bài học kinh nghiệm, các giải pháp để bảo vệ môi trường; báo cáo về tình hình biển Đông.

Ngoài ra, Quốc hội cũng sẽ dành một ngày giám sát tối cao về việc thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới (giai đoạn 2010-2015) gắn với tái cơ cấu ngành nông nghiệp; dành 2,5 ngày cho hoạt động chất vấn.

Tin mới lên