Tiêu điểm

Quy hoạch chức danh Chủ tịch, Tổng giám đốc TKV: Ông Nguyễn Anh Tuấn thế chỗ ông Nguyễn Ngọc Cơ

(VNF) – Tập đoàn Công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam (TKV) đã loại ông Nguyễn Ngọc Cơ (Phó tổng giám đốc) ra khỏi quy hoạch cán bộ kế cận chức danh Chủ tịch HĐTV và Tổng giám đốc tập đoàn. Người được bổ sung vào quy hoạch cho 2 chức danh trên là ông Nguyễn Anh Tuấn, hiện là Phó tổng giám đốc.

Quy hoạch chức danh Chủ tịch, Tổng giám đốc TKV: Ông Nguyễn Anh Tuấn thế chỗ ông Nguyễn Ngọc Cơ

TKV vừa có tờ trình gửi Bộ Công Thương đề nghị phê duyệt rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ kế cận chức danh Chủ tịch HĐTV, Thành viên HĐTV, Tổng giám đốc tập đoàn này giai đoạn 2018-2021.

Theo TKV, quy hoạch cán bộ kế cận các chức danh Chủ tịch HĐTV, Thành viên HĐTV, Tổng giám đốc TKV giai đoạn 2017 - 2021 đã được Ban cán sự đảng Bộ Công Thương phê duyệt tại Quyết định số 06 ngày 31/8/2017.

Tuy nhiên, đến nay nhiều trường hợp cán bộ trong quy hoạch đã không còn đủ điều kiện, tiêu chuẩn của chức danh quy hoạch (do đến năm 2018 đã hết tuổi quy hoạch). Tập đoàn nhận thấy cần phải xem xét bổ sung các nhân tố mới vào quy hoạch để làm cơ sở đào tạo, sử dụng cán bộ trong giai đoạn 2018-2021 và những năm tiếp theo.

Qua rà soát, TKV đề nghị đưa ra khỏi quy hoạch 4 cán bộ đã hết tuổi quy hoạch giai đoạn 2018-2021, gồm: 1 cán bộ kế cận chức danh Chủ tịch HĐTV TKV, 1 cán bộ kế cận chức danh Tổng giám đốc TKV, 2 cán bộ kế cận chức danh thành viên HĐTV.

Cụ thể, TKV đã đề nghị đưa ông Nguyễn Ngọc Cơ (sinh năm 1962, quê Hải Dương, có bằng kỹ sư xây dựng công  trình ngầm và mỏ - hiện giữ vị trí Phó tổng giám đốc TKV, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Tập đoàn) ra khỏi quy hoạch cán bộ kế cận chức danh Chủ tịch HĐTV cũng như Tổng giám đốc TKV.

TKV cũng đề nghị đưa ông Phạm Công Hương (sinh năm 1962, quê Hải Dương, có bằng kỹ sư khai thác mỏ – hiện giữ chức Trưởng ban, Thành viên Ban quản lý vốn TKV) ra khỏi diện quy hoạch làm thành viên HĐTV.

Cùng với việc đưa các cán bộ trên ra khỏi quy hoạch, TKV cũng đề xuất bổ sung vào quy hoạch giai đoạn 2018 – 2021 3 cán bộ gồm: 1 cán bộ kế cận chức danh Chủ tịch HĐTV, 2 cán bộ kế cận chức danh Tổng giám đốc.

Theo đó, ông Nguyễn Anh Tuấn (sinh năm 1965, quê Thừa Thiên Huế, có bằng Tiến sĩ khai thác mỏ, kỹ sư khai thác mỏ – hiện giữ chức Phó tổng giám đốc TKV) được đề nghị bổ sung vào quy hoạch chức danh kế cận Chủ tịch HĐTV và kế cận chức danh Tổng giám đốc.

Cùng được bổ sung vào quy hoạch kế cận Tổng giám đốc với ông Nguyễn Anh Tuấn là ông Nguyễn Hoàng Trung (sinh năm 1969, quê Quảng Ninh, có bằng kỹ sư khai thác mỏ, cử nhân quản trị kinh doanh – hiện giữ vị trí Phó tổng giám đốc TKV, Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ Tập đoàn).

Tin mới lên