Thị trường

Samsung có thể biến Galaxy S8 thành 'kẻ giết chết iPhone'

Về lâu dài, chiến lược của Samsung sẽ cho thấy tính hiệu quả cao hơn khi đáp ứng được nhiều yêu cầu của khách hàng hơn

Samsung có thể biến Galaxy S8 thành 'kẻ giết chết iPhone'

Smartphone Galaxy của Samsung từ lâu vẫn bị coi là kẻ sao chép iPhone của Apple, đặc biệt là sau những vụ kiện vi phạm bằng sáng chế giữa 2 bên. Tuy nhiên, Samsung đã bắt đầu đi con đường riêng của mình và ra mắt những tính năng, thiết kế hoàn toàn khác biệt.

Galaxy Note với màn hình lớn và bút cảm ứng S-Pen chính là sự khác biệt khiến Samsung vượt mặt Apple trong phân khúc phablet. Galaxy S với màn hình cong cũng là sự đột phá giúp lôi kéo người dùng iPhone. Nhưng tất cả mới chỉ là sự khởi đầu.

Sắp tới đây, Samsung sẽ ra mắt Galaxy S8 với một tính năng đặc biệt gần giống Continuum của Microsoft. Theo như hình ảnh được tiết lộ, tính năng này sẽ được gọi là "Samsung Desktop Experience".

Nó cho phép một chiếc smartphone Galaxy S của Samsung có thể kết nối với màn hình máy tính, chuột và bàn phím. Nó có thể hỗ trợ đa nhiệm và giúp bạn hoàn thành công việc của mình ở bất kỳ đâu mà không cần tới một chiếc máy tính hay laptop.

Công nghệ mới của Samsung khá giống Continuum của Microsoft.

Đây là tính năng mà Microsoft đã từng giới thiệu trên hệ điều hành Windows Phone mới nhất. Nhưng khi đó, những chiếc smartphone Windows Phone vẫn chưa thực sự hấp dẫn người dùng. Do đó mà Samsung có thể sẽ đưa tính năng này trở nên thực sự phổ biến và hữu dụng hơn với những chiếc Galaxy S trong tương lai.

Continuum đã từng được tung hô là tính năng đột phá nhất của ngành công nghiệp smartphone, hứa hẹn sẽ làm thay đổi hoàn toàn cách chúng ta sử dụng những thiết bị di động. Do đó mà đây sẽ là thứ vũ khí cực kỳ lợi hại để giúp Galaxy S8 có thể đánh bại những chiếc iPhone của Apple trong tương lai.

Chúng ta chưa từng thấy một chiếc iPhone nào có khả năng hỗ trợ công việc bằng cách kết nối với màn hình, bàn phím và chuột giống như vậy. Một chiếc iPad Pro lại quá lớn và không thực sự thuận tiện khi bạn phải di chuyển nhiều.

Chính vì vậy mà nếu Galaxy S8 được Samsung trang bị tính năng mới này, nó sẽ đe dọa trực tiếp tới những chiếc iPhone sẽ ra mắt trong năm 2017. Samsung sẽ lại lôi kéo được một lượng lớn người dùng văn phòng, các doanh nhân hay những ai cần làm việc mọi lúc mọi nơi.

Trong khi iPhone ngày càng trở thành một thiết bị giải trí thuần túy, Samsung đã lựa chọn một hướng đi khác, đó là nhắm vào đối tượng những người thành đạt, bận rộn, coi trọng công việc và muốn khẳng định bản thân. Tất nhiên bên cạnh đó, những chiếc smartphone của Samsung vẫn có thể là một thiết bị giải trí.

Về lâu dài, chiến lược của Samsung sẽ cho thấy tính hiệu quả cao hơn khi đáp ứng được nhiều yêu cầu của khách hàng hơn. Smartphone cũng sẽ không còn là thiết bị giải trí thuần túy, chúng ta đang ngày càng làm việc nhiều hơn trên smartphone.

Máy tính sẽ ngày càng mang tính giải trí cao hơn, chơi game chuyên nghiệp hơn. Trong khi smartphone và tablet sẽ hỗ trợ công việc nhiều hơn. Đó sẽ là xu hướng mới của công nghệ và thế giới. Kẻ nào nắm bắt được xu hướng, kẻ đó sẽ giành chiến thắng.

Tin mới lên