Tài chính quốc tế

Sản lượng Mỹ giảm, giá dầu lên cao nhất 5 tháng

(VNF) - Giá dầu phiên 20/4 lên cao nhất 5 tháng khi nguồn cung sản phẩm chưng cất, kể cả diesel và dầu sưởi, của Mỹ trong tuần qua bất ngờ giảm mạnh.

Sản lượng Mỹ giảm, giá dầu lên cao nhất 5 tháng

Cơ quan Thông tin Năng lượng Mỹ (EIA) hôm thứ Tư 20/4 cho biết, dự trữ sản phẩm chưng cất, kể cả diesel và dầu sưởi của Mỹ trong tuần qua giảm gần 3,6 triệu thùng, trong khi các nhà phân tích dự đoán nguồn cung sản phẩm này không thay đổi. Tin tức này là đủ để giới đầu tư "phớt lờ" thông tin cho thấy lượng dầu lưu kho của Mỹ tăng.

Nhà đầu tư vẫn lo ngại về tình trạng thừa cung, khiến giá dầu giảm trong đầu phiên giao dịch. Hôm thứ Ba 19/4, theo số liệu của Viện Dầu mỏ Mỹ (API), lượng dầu lưu kho của Mỹ trong tuần kết thúc vào 15/4 tăng 3,1 triệu thùng. Bên cạnh đó, cuộc đình công của công nhân dầu mỏ tại Kuwait kết thúc có thể khiến nguồn cung dầu của nước này tăng thêm 2 triệu thùng.

Tuy nhiên, giá dầu bắt đầu tăng mạnh ngay sau khi EIA công bố số liệu về lượng dầu lưu kho và dự trữ sản phẩm chưng cất cũng như nguồn cung xăng.

Kết thúc phiên giao dịch, vào ngày đáo hạn, giá dầu WTI ngọt nhẹ của Mỹ giao tháng 5/2015 trên sàn New York Mercantile Exchange tăng 1,55 USD, tương ứng 3,8%, lên 42,63 USD/thùng. Giá dầu WTI giao tháng 6/2016 tăng 1,71 USD (4%) lên 44,18 USD/thùng.

Giá dầu Brent giao tháng 6/2016 trên sàn ICE Futures Europe tăng 1,77 USD, tương đương 4%, lên 45,80 USD/thùng. 

Cả giá dầu Brent và WTI đều ghi nhận mức cao nhất kể từ 25/11/2015.

Dầu thô đang có đợt tăng giá mạnh nhất trong nhiều năm qua sau khi xuống mức thấp nhất 16 năm hồi tháng 2 vừa qua. Nhiều nhà đầu tư cho rằng giá dầu sẽ tiếp tục hồi phục khi các nhà sản xuất cắt giảm chi phí đầu tư cũng như tốc độ khai thác, kéo giảm tình trạng thừa cung toàn cầu.

Nguồn cung sản phẩm chưng cất giảm đã giúp cân bằng thông tin cho thấy lượng dầu lưu kho của Mỹ trong tuần kết thúc vào 15/4 tăng 2,1 triệu thùng, đồng thời đưa tổng lượng dầu thô và sản phẩm dầu mỏ lưu kho thương mại của Mỹ giảm 400.000 thùng, theo số liệu của EIA.

Cuộc đình công của công nhân dầu mỏ tại Kuwait đã hỗ trợ thị trường dầu trong đầu tuần này khi khiến sản lượng dầu thô của quốc gia Vùng Vịnh này giảm từ 3 triệu thùng/ngày xuống 1,1 triệu thùng/ngày. Bên cạnh đó, thị trường dầu thô vật chất cũng bị thắt chặt do gián đoạn nguồn cung từ Iraq, Nigeria và Biển Bắc, khiến tổng sản lượng dầu thô toàn cầu giảm 750.000 thùng/ngày.

Phiên 20/4, chứng khoán Mỹ tăng điểm, chỉ cách mức kỷ lục 2%, nhờ giá dầu hồi phục cùng với sự lạc quan sau một loạt báo cáo lợi nhuận.

Chốt phiên, chỉ số Dow Jones tăng 0,24% lên 18.096,27 điểm, chỉ số S&P 500 tăng 0,08% lên 2.102,4 điểm và chỉ số Nasdaq Composite tăng 0,16% lên 4.948,13 điểm.

5 trong số 10 lĩnh vực chủ chốt S&P 500 tăng điểm, dẫn đầu là lĩnh vực tài chính, tăng 0,89% và lĩnh vực năng lượng, tăng 0,8%.

Khoảng 7,5 tỷ cổ phiếu được giao dịch trao tay trên các sàn chứng khoán Mỹ, cao hơn so với 6,7 tỷ cổ phiếu bình quân trong 20 phiên vừa qua, theo số liệu của Thomson Reuters.

Tin mới lên