Thị trường

Sếp CapitaLand gặp Bí thư Hoàng Trung Hải, cam kết xây thêm trường Hope School

(VNF) - Bí thư Hà Nội nêu thông điệp "welcome" các nhà đầu tư nước ngoài trong cuộc làm việc với Chủ tịch Tập đoàn CapitaLand.

Sếp CapitaLand gặp Bí thư Hoàng Trung Hải, cam kết xây thêm trường Hope School

Ông Lim Ming Yan, Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc điều hành tập đoàn CapitaLand vừa có cuộc làm việc với Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải nhân chuyến thăm Việt Nam.

Trong cuộc làm việc, đại diện CapitaLand đã "cam kết tiếp tục hoạt động lâu dài tại Việt Nam". Trong khi đó, Bí thư thành ủy Hoàng Trung Hải được trích lời là đã "nhấn mạnh về nền kinh tế phát triển mạnh mẽ và tốc độ phát triển dân cư cao, theo đó tạo nên nhu cầu về cơ sở hạ tầng, đồng thời bước đầu thúc đẩy những chính sách mới, điều này sẽ cho thấy trước bước phát triển về bất động sản và đầu tư tại Việt Nam".

"Thành công của một tập đoàn đa quốc gia có uy tín như CapitaLand tại thủ đô sẽ là chất xúc tác để thu hút nhiều đầu tư hơn nữa vào Việt Nam", ông Hải nói.

Ông Lim Ming Yan đồng thời là Giám đốc Quỹ Từ thiện CapitaLand Hope Foundation (CHF), một nhánh hoạt động về thiện nguyện của Tập đoàn CapitaLand. Nhân chuyến đi này, ông đã chia sẻ với ông Hoàng Trung Hải về kế hoạch xây thêm trường CapitaLand Hope School thứ ba gần Hà Nội.

CapitaLand là một trong những nhà đầu tư nước ngoài hàng đầu về bất động sản hàng đầu tại Việt Nam. Sau 22 năm hoạt động, Tập đoàn này đã có mặt tại sáu thành phố lớn là Hà Nội, TP. HCM, Hải Phòng, Đà Nẵng, Bình Dương và Nha Trang, trong cả hai mảng căn hộ nhà ở và căn hộ dịch vụ.

Hiện tại, Tập đoàn đã xây hai trường tiểu học Hope School tại Việt Nam, trường Năng Yên CapitaLand Hope thuộc tỉnh Phú Thọ và trường Thạnh Phước A CapitaLand Hope thuộc tỉnh Long An. Tổng cộng, đã có 27 trường Hope School trải dài khắp châu Á.

Tin mới lên