M&A

Sharp đồng ý "bán mình" cho Foxconn với giá 6,2 tỷ USD

(VNF) - Hội đồng quản trị Sharp vào sáng thứ Năm 25/2 đã quyết định chấp thuận lời đề nghị tiếp quản trị giá 700 tỷ yên (6,2 tỷ USD) từ nhà sản xuất, lắp ráp điện tử Foxconn của Đài Loan, theo thông tin từ Nikkei Asian Review.

Sharp đồng ý "bán mình" cho Foxconn với giá 6,2 tỷ USD

Foxconn, (tên chính thức là Hon Hai Precision Industry Co.), đã đánh bại quỹ đầu tư nhà nước Nhật Bản Innovation Network Corporation of Japan (INCJ) để giành được sự chấp thuận từ Sharp, truyền thông Nhật Bản đưa tin. Cổ phiếu Sharp tăng mạnh 5,8% sau khi thông tin được đưa ra.

Với gánh nặng nợ nần và phải đấu tranh với tình trạng thua lỗ kéo dài, Hội đồng quản trị của hãng sản xuất điện tử tiêu dùng hơn một trăm năm tuổi của Nhật Bản đã phải lựa chọn giữa kế hoạch tái cơ cấu của quỹ đầu tư thuộc Chính phủ Nhật Bản INCJ hoặc tiếp quản bởi một công ty nước ngoài.

Với thành công này, Foxconn, công ty sản xuất, lắp ráp chính điện thoại iPhone của Apple, đã mua lại được một trong những công ty sản xuất màn hình điện thoại và máy tính bảng lớn nhất thế giới. Chủ tịch Terry Gou có tham vọng mở rộng hoạt động sản xuất kinh doanh Foxconn, biến nó thành một công ty có thương hiệu sản xuất các linh kiện, thiết bị điện tử quan trọng.

Cuộc chiến giữa các nhà thầu được xem như một bài kiểm tra cho sự sẵn sàng để mở nền kinh tế của Nhật Bản, sau lời kêu gọi Thủ tướng Shinzo Abe trong việc cải cách thị trường và đầu tư nước ngoài để thúc đẩy tăng trưởng.

Tin mới lên