M&A

Sharp sẽ về tay Foxconn vào cuối tháng 2/2016?

(VNF) - Nguồn tin từ Wall Street Journals cho hay, Chủ tịch Foxconn Terry Gou cho biết hôm thứ Sáu 5/2 rằng hãng sản xuất và cung ứng iPhone hàng đầu thế giới cho Apple - Foxconn có kế hoạch sẽ hoàn tất thỏa thuận mua lại hãng điện tử Nhật Bản Sharp vào cuối tháng 2/2016.

Sharp sẽ về tay Foxconn vào cuối tháng 2/2016?

Giám đốc điều hành của Sharp Kozo Takahashi (trái) và Chủ tịch Foxconn Terry Gou (phải) có cuộc gặp tại trụ sở chính của Sharp ở Osaka hôm thứ Sáu 5/2 để thảo luận về đề nghị tiếp quản của công ty Đài Loan. Ảnh: Foxconn

Chủ tịch Foxconn Terry Gou cho biết hai công ty đã xóa bỏ khoảng 90% rào cản để tiến tới ký kết thỏa thuận. Ông tiết lộ hai bên cũng đã ký kết một thỏa thuận trao quyền đàm phán ưu tiên cho Foxconn trước Innovation Network Corporation of Japan (INCJ), công ty có đầu tư từ Chính phủ Nhật Bản cũng đang muốn mua lại Sharp. 

"Tôi muốn cho bạn thấy hợp đồng ký kết chính thức", ông Gou nói với các phóng viên sau cuộc gặp với Giám đốc điều hành của Sharp tại Osaka (Nhật Bản). "Tôi thấy không còn trở ngại lớn để hoàn tất thỏa thuận này".

Chủ tịch Foxconn đã cung cấp ảnh chụp bên trong một phòng họp tại trụ sở chính của Sharp cho thấy ông Gou và Chủ tịch Sharp Kozo Takahashi bắt tay như thể họ đã ký các văn bản thỏa thuận khác.

Hôm thứ Năm ngày 4/2, Giám đốc điều hành Sharp Kozo Takahashicho biết công ty của ông ủng hộ lời đề nghị của Foxconn so với mức giá mà INCJ đưa ra.

Cuộc đấu tranh để giành quyền sở hữu hãng điện tử lâu đời Sharp được xem là sự cởi mở của Nhật Bản chào đón các nhà đầu tư nước ngoài. Thủ tướng Shinzo Abe đã nỗ lực để thu hút đầu tư từ nước ngoài như là một phần trong kế hoạch nhằm phục hồi nền kinh tế trì trệ trong thời gian dài của đất nước.

Chủ tịch Gou từ chối tiết lộ các điều khoản tài chính của thỏa thuận được hai bên đàm phán. Tuy nhiên, những người quen thuộc với tình hình cho biết Foxconn (tên chính thức là Hon Hai Precision Industry), đang đưa ra lời đề nghị mua trị giá 659 tỷ yên (5,5 tỷ USD), trong khi INCJ đưa ra lời đề nghị không quá 300 tỷ yên.

Ông Gou hứa hẹn sẽ giữ thương hiệu Sharp nguyên vẹn để vực dậy tình hình kinh doanh của công ty, chứ không phải chia tách như INCJ dự kiến ​​sẽ thực hiện. 

"Sharp là một thương hiệu rất phổ biến, trong khi Foxconn, không có thương hiệu riêng", ông Gou nói. "Chúng tôi đang đầu tư rất nhiều tiền vào Sharp vì chúng tôi tự tin về tiềm năng phát triển của thương hiệu này".

Hiện Foxconn chủ yếu sản xuất và gia công thiết bị điện tử cho các thương hiệu khác, do vậy  việc mua lại Sharp có thể giúp Foxconn có một thương hiệu sản phẩm của riêng mình.

Theo báo cáo tài chính vừa được công bố, Sharp bị lỗ 209 triệu USD trong quý IV/2015, cao gấp 3 lần so với mức dự đoán trước đó.

Tin mới lên