Tài chính quốc tế

Singapore vượt Hồng Kông trở thành trung tâm tài chính lớn thứ 3 thế giới

(VNF) - Báo cáo của hãng tư vấn và nghiên cứu uy tín Z/Yen Group (Vương quốc Anh) cho biết, Singapore chính thức vượt Hồng Kông trở thành trung tâm tài chính lớn thứ 3 thế giới.

Singapore vượt Hồng Kông trở thành trung tâm tài chính lớn thứ 3 thế giới

Đảo quốc sư tử trở thành trung tâm tài chính lớn thứ 3 thế giới.

Nằm trong top 5 thị trường tài chính lớn nhất toàn cầu, Singapore chỉ đứng sau London và New York và dẫn trước Hồng Kông về chỉ số trung tâm tài chính toàn cầu (Global Financial Centres Index), theo được báo cáo được công bố ngày 6/4 trên website của hãng nghiên cứu Z/Yen Group. 

Sự cạnh tranh giữa Singapore và Hồng Kông cũng cho thấy các trung tâm tài chính ở châu Á đã chuyển động kể từ sau cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu năm 2008.Trung tâm tài chính Hồng Kông từng được xem như một London ở châu Á vào những năm 1960, khi mà Singapore mới chỉ ở những bước khởi đầu phát triển thị trường tiền tệ. 

Tuy nhiên, Singapore đã và đang phát triển chóng mặt và trở thành một trung tâm giao dịch hàng hóa và ngoại hối lớn nhất của khu vực châu Á, đồng thời cũng trở thành là trung tâm quản lý tài sản. Singapore hội tụ đầy đủ tính minh bạch, sự mở cửa và sự liêm chính.

Z/Yen Group công bố khảo sát và xếp hạng lần đầu tiên từ tháng 3/2007. Bảng xếp hạng của Z/Yen được thực hiện dựa trên cuộc thăm dò ý kiến về 86 trung tâm tài chính toàn cầu của từ 2.520 chuyên gia tài chính - dịch vụ. Các thông tin để đánh giá xếp hạng bao gồm môi trường kinh doanh, sự phát triển khu vực tài chính và cơ sở hạ tầng.

Tokyo (Nhật Bản) đứng thứ 6 và hạng 6 thuộc về Zurich (Thụy Sỹ), theo sau là Washington D.C, San Francisco, Boston (đều của Mỹ) và Toronto (Canada). Thành phố Thượng Hải (Trung Quốc) xếp hạng 16, trong khi Thâm Quyến đứng thứ 19 và Bắc Kinh xếp hạng 23.

Tại khu vực Đông Nam Á, một số trung tâm tài chính cũng góp mặt trong bảng xếp hạng là Kuala Lumpur - thủ đô Malaysia (36), Bangkok (Thái Lan) xếp thứ 47, Manila (Philippines) - hạng 55 và Jakarta (Indonesia) đứng thứ 58.

Tin mới lên