Nhân vật

Sinh viên 9X kiếm 1.500 USD/tháng nhờ nghề trang điểm búp bê

Một ngày, chỉ cần trang điểm cho 2 khuôn mặt búp bê, mất từ 7-8 tiếng đồng hồ, chàng sinh viên Phan Ngọc Sang có thể kiếm được gần 1 triệu đồng. Tổng thu nhập của Sang lên đến gần 30 triệu tương đương gần 1.500 USD/tháng.

Sinh viên 9X kiếm 1.500 USD/tháng nhờ nghề trang điểm búp bê

Một trong những tác phẩm của Sang từng đoạt giải trong cuộc thi Miss Doll Việt Nam

Nhắc đến nghề make up (trang điểm), người ta thường nghĩ đến việc làm đẹp cho người, đặc biệt là cho chị em phụ nữ. Song, ít ai biết rằng, nghề make up còn có một đối tượng khách hàng đặc biệt khác, đó chính là búp bê.

Hiện ở Việt Nam, nghề trang điểm cho búp bê (hay còn gọi là repaint, face up) còn khá mới mẻ với nhiều người, nhưng trên thế giới, trang điểm cho búp bê từ lâu đã trở thành nghề có mức thu nhập lên đến hàng chục ngàn đô. Những tác phẩm búp bê được trang điểm xuất sắc có thể trở thành quà tặng hay những món trang trí đắt tiền.


Những khuôn mặt búp bê sau khi được trang điểm trở nên xinh đẹp và sống động

Để có thể biến một con búp bê được sản xuất hàng loạt với khuôn mặt vô hồn trở nên xinh đẹp, sống động hơn và mang nhiều sắc thái khác nhau, người vẽ phải mất 3-5 tiếng đồng hồ tập trung hết sức, khéo léo sử dụng chì màu, chì nước và trải qua nhiều công đoạn.

Bởi vậy, giá face up cho mỗi khuôn mặt búp bê không hề rẻ. Tùy người thực hiện và gu thẩm mỹ của bản thân người đó, khách hàng muốn làm đẹp cho búp bê của mình phải trả từ 400.000-500.000 đồng/mặt, có nơi từ 1-1,5 triệu đồng/mặt. So với giá trang điểm cho chị em, mức giá trên ngang bằng, thậm chí còn cao cấp đôi.

Dù chỉ lựa chọn trang điểm búp bê như một nghề làm thêm và cũng là để thỏa mãn đam mê được 1 năm nay, Phan Ngọc Sang (sinh năm 1991, quê ở Long An), sinh viên năm cuối Đại học Kiến trúc TP.HCM đã có lượng khách quen nhất định, tin tưởng lựa chọn đặt vẽ.

Sang tâm sự, bản thân cậu là người có niềm yêu thích đặc biệt với búp bê. Ngay từ khi còn nhỏ, Sang đã thích sưu tầm rồi làm tóc, may váy áo cho búp bê. Tuy nhiên lúc đó, búp bê có mặt mũi thường giống nhau, chất lượng kém và không có nét đặc sắc riêng.


Phan Ngọc Sang bên tác phẩm đang hoàn thiện của mình

Đến khi vào đại học, có điều kiện để tự mua những con búp bê "xịn" theo sở thích của mình, rồi xem những clip người nước ngoài dạy face up cho búp bê , Sang mê mẩn và quyết định học theo. Cũng may, vốn là dân kiến trúc có hiểu biết về các loại chì màu, chì nước nên việc trang điểm với Sang không quá khó khăn. Cậu có cách nhìn riêng để tạo ra một phong cách trang điểm khác biệt, mang đậm cá tính của mình.

"Búp bê mua về thường có 2 kiểu, một là đã được face up nhưng khuôn mặt vô hồn hoặc không hợp sở thích khách hàng; hai là chưa vẽ gì, mặt hoàn toàn trắng, khách hàng sẽ nói ra ý tưởng để mình dựa vào đó mà thiết kế".

Sang cho biết, đối với loại búp bê đã được face up sẵn, trước hết phải dùng loại dung dịch đặc biệt dùng để "tẩy trang" cho khuôn mặt trở về nguyên bản rồi mới thực hiện các công đoạn làm đẹp.

"Face up cho búp bê không khác gì make up cho người, cũng từng đấy bước làm da, vẽ má hồng, kẻ mắt, mày, gắn mi giả, tô son môi,... Nếu màu tóc, kiểu tóc không phù hợp, mình sẽ cắt tóc, bôi thuốc uốn, nhuộm, duỗi để tạo ra mẫu ưng ý nhất", Sang nói.

Mất khoảng 3,5-4 tiếng thực hiện xong các bước, để giữ cho lớp make up của búp bê được bền đẹp, lâu trôi, Sang thường sử dụng một loại keo chuyên dụng phủ lên mặt búp bê. Nếu người chơi giữ gìn, lớp make up có thể giữ được 3-4 năm hoặc lâu hơn.

"Hồi đầu vẽ cực lắm, bị hỏng liên tục. Cứ vẽ hỏng lại xóa đi trầy trật, thậm chí có con bị xóa nhiều quá hư cả mặt, phải bỏ đi. Nhưng sau một thời gian quen tay, búp bê mình vẽ dần đẹp hơn, tinh tế và có hồn, được rất nhiều người thích. Cứ người này đặt vẽ ưng ý lại giới thiệu cho người kia, dần dần mình cũng có một lượng khách ổn định", Sang tâm sự.

Theo Sang, búp bê khách gửi để face up không phải là dòng búp bê rẻ tiền bán ngoài chợ. Chúng thường là dòng búp bê cao cấp như: BJD, Animator và fashion royalty,... với mức giá tiền triệu, thậm chí đến hàng chục triệu đồng.

Sang tiết lộ, với một khuôn mặt búp bê bé gái, Sang nhận trang điểm với mức giá 450.000 đồng/mặt. Còn với bé trai, các công đoạn vẽ phức tạp hơn, khoảng 1,1-1,2 triệu đồng tùy thời điểm. Nếu khách có nhu cầu đính đá, trang trí phức tạp, giá vẽ dao động từ 500.000 - 600.000 đồng/mặt. Khi vẽ xong mà khách không ưng ý, cậu sẽ vẽ lại với phí thấp hơn, khoảng 300.000 đồng/mặt.

"Khi trang điểm xong cho búp bê, hầu như khách hàng của Sang đều rất hài lòng và hiếm khi bắt mình vẽ lại". Sang khoe thêm, sau gần 1 năm theo nghề, đến nay, cậu đã có trong tay gia tài là hàng trăm mẫu búp bê lớn nhỏ được face up xinh đẹp. Thậm chí, năm 2016, hai mẫu búp bê dòng fashion royalty của Sang đã giành giải Nhất và Nhì cuộc thi Miss Doll Việt Nam.

Hiện trung bình mỗi ngày, Sang nhận từ 1-2 đơn đặt hàng của khách, tùy theo cảm hứng sáng tạo mà vẽ 1-2 mặt. Nhờ đó, cậu sinh viên Phan Ngọc Sang thu nhập gần 1 triệu đồng/ngày, tính ra một tháng có thể thu nhập đến 1.500 USD.

Tin mới lên