Công nghệ

Startup flycam Lily hủy bỏ vì vốn mặc dù đã có 34 triệu USD

Chiếc flycam này được giới thiệu có khả năng tự bay theo chủ nhân để ghi hình tuy nhiên mới đây dự án đã chính thức bị hủy bỏ vì thiếu vốn.

Startup flycam Lily hủy bỏ vì vốn mặc dù đã có 34 triệu USD

Flycam Lily

Theo trang Cnet, khoản tiền những người đứng đầu dự án sẽ phải trả lại cho những khách hàng đã đặt mua flycam của mình khoản tiền 34 triệu USD. Số tiền này đến với công ty chỉ trong 6 tháng tuy nhiên 2 nhà sáng lập của Lily đã cho biết họ không đủ tài chính để đảm bảo sản xuất.

Công ty này sẽ bị đóng cửa và hoàn lại tiền đặt hàng cho 60.000 khách đặt trước. Trước đó, mức giá của mỗi chiếc camera này là 499 USD với khả năng quay video độ phân giải Full HD và chụp hình 12 triệu điểm ảnh. Fly cam này có khả năng bay liên tục trong 20 phút ở độ cao 15 mét. 

Tuy nhiên, công ty này có vẻ gặp vấn đề nghiêm trọng hơn khi đoạn phim quảng cáo cho chất lượng video quay bởi Lily thực tế là được quay bằng một chiếc flycam chuyên nghiệp đắt hơn nhiều. Tòa án San Francisco đã cáo buộc công ty này quảng cáo sai sự thật.

Như vậy, có thể thấy dù hoạt động gọi vốn bằng cách kêu gọi đặt trước hoặc gây quỹ cộng đồng có thể sớm giúp các startup thu được một khoản tiền lớn nhưng việc đảm bảo sản xuất và sản phẩm có thể làm cho toàn bộ dự án thất bại.

Trước Lily, trên hệ thống Kickstarter cũng từng có một sản phẩm tương tự có tên Zano nhưng họ cũng phải tuyên bố phá sản sau khi kêu gọi được hơn 2 triệu USD. 

Tin mới lên