Công nghệ

Ông bầu Khắc Tiệp của Ngọc Trinh tham gia thâu tóm ứng dụng gọi xe FaceCar

(VNF) - Công ty Phát triển công nghệ Vivu, trong đó ông Vũ Khắc Tiệp - Giám đốc công ty giải trí Sao Kim (Venus) - là một trong 13 cổ đông sáng lập, đã tuyên bố chính thức thâu tóm FaceCar - một ứng dụng gọi xe do nhà sáng lập Trần Thanh Nam phát triển.

Ông bầu Khắc Tiệp của Ngọc Trinh tham gia thâu tóm ứng dụng gọi xe FaceCar

Ứng dụng FaceCar chính thức "bán mình" và đổi tên thành Vivu.

Trong một sự kiện tổ chức chiều nay 26/3 tại TP.HCM, ứng dụng gọi xe FaceCar bất ngờ tuyên bố đổi tên thành Vivu. Bà Nguyễn Phan Hoài Xuyên, Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Vivu, tuyên bố chính thức thâu tóm Công ty TNHH FaceCar, chủ sở hữu ứng dụng FaceCar. Vivu sẽ có các sản phẩm như Vivu Car, Vivu Motor, Vivu Taxi.

Bà Nguyễn Phan Hoài Xuyên, Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Vivu.

HĐQT Công ty Cổ phần Vivu gồm 13 thành viên. Trong thành phần 13 cổ đông có sự góp mặt của ông Trần Thanh Nam, nhà sáng lập FaceCar và ông này tiếp tục vị trí phụ trách phát triển sản phẩm.

Ông Trần Thành Nam - nhà sáng lập FaceCar - tiền thân của Vivu.

Đáng chú ý danh sách cổ đông sáng lập còn có ông Vũ Khắc Tiệp, Giám đốc công ty giải trí Sao Kim (Venus), được biết đến là ông bầu của người mẫu Ngọc Trinh. Ông Tiệp sẽ hỗ trợ trong việc định hướng phát triển cũng như vấn đề truyền thông đối ngoại cho Vivu.

Ông Vũ Khắc Tiệp (ngoài cùng bên phải) được biết đến là ông bầu của người mẫu Ngọc Trinh (mặc váy đen) tham gia thương vụ thâu tóm FaceCar.

FaceCar là ứng dụng gọi xe được biết đến nhiều sau khi có tin ông Mai Vũ Minh hứa đầu tư 1 tỷ USD nhằm đưa ứng dụng này cạnh tranh với Grab, Uber và vươn ra thị trường thế giới. Tuy nhiên, gần đây, nhà sáng lập FaceCar đã đăng đàn trên Facebook và cho biết đã chính thức chấm dứt hợp tác với nhà đầu tư này vì cho rằng có dấu hiệu lừa đảo trong vụ đầu tư. Và chỉ sau đó chưa đến 10 ngày, ứng dụng FaceCar chính thức "bán mình" và đổi tên thành Vivu.

Ông Mai Vũ Minh (trái) trong buổi họp báo công bố khoản đầu tư vào FaceCar lên đến 1 tỷ USD và ông Trần Thanh Nam.

Tương lai, chiến lược của ứng dụng này là cho phép người dùng đặt nhiều loại xe khác nhau, từ xe máy, taxi, đến ôtô nhà và cả… xe buýt.

Tuy nhiên, ông Nam cũng thừa nhận, việc đặt xe Vivu hiện không dễ vì lượng xe còn khá ít. Tại TP HCM, ứng dụng này chỉ mới có 2.000 xe.

Tin mới lên