Công nghệ

Thêm cơ hội học nghề dành cho các bạn trẻ có hoàn cảnh khó khăn

(VNF) - Hôm qua 24/7, Starbucks Việt Nam và Quỹ châu Á (The Asia Foundation) - tổ chức phát triển quốc tế phi lợi nhuận đã chính thức gia hạn thời gian hợp tác đào tạo nghề thêm một năm.

Thêm cơ hội học nghề dành cho các bạn trẻ có hoàn cảnh khó khăn

Thêm cơ hội học nghề dành cho các bạn trẻ có hoàn cảnh khó khăn

Ra đời vào năm 2016, dự án được thiết lập nhằm mục đích hướng nghiệp và chuẩn bị cho những bạn trẻ có hoàn cảnh khó khăn tiếp cận các cơ hội nghề nghiệp trong nghành công nghiệp thực phẩm và nước giải khát trong bối cảnh ngành này đang phát triển nhanh tại Việt Nam. Giai đoạn tiếp theo, Chương trình đào tạo nghề Starbucks sẽ hỗ trợ 60 học viên là các thanh thiếu niên từ 18 đến 29 tuổi, bao gồm những đối tượng bị ảnh hưởng bởi bạo lực gia đình, nạn buôn bán người và nghèo đói. 

Theo số liệu thống kê năm 2015 của Tổng Cục Thống Kê Việt Nam, tỷ lệ thất nghiệp của thanh thiếu niên Việt Nam chiếm 6,75% tổng tỷ lệ thất nghiệp chung. Trong khi những lao động có trình độ học vấn cao có thể dễ dàng tiếp cận với các cơ hội phát triển trong khu vực thì những lao động có trình độ thấp hơn, đặc biệt là những người xuất thân từ nông thôn, không được đào tạo bài bản về kỹ năng hay không có điều kiện gia nhập các mạng lưới nghề nghiệp sẽ không có nhiều cơ hội việc làm.

Những học viên tham gia chương trình sẽ được đào tạo xoay quanh các chủ đề như dịch vụ khách hàng, tiếng Anh, kiến thức về tài chính cũng như được đào tạo trong môi trường thực tế. Các nhân viên của Starbucks sẽ chủ động tham gia vào chương trình nhằm chia sẻ những kinh nghiệm thực tế. Sau khi hoàn thành khóa học, các học viên sẽ nhận được sự trợ giúp trong vòng 6 tháng tiếp theo nhằm tìm được việc làm ổn định.

Ông Mark Ring, chủ tịch Starbucks Châu Á - Thái Bình Dương cho biết: "Tôi rất vui mừng khi thấy những người đầu tiên hoàn thành khóa học đã tìm được việc làm. Vì vậy, chúng tôi tiếp tục cam kết tạo thêm cơ hội cho nhiều bạn trẻ hơn nữa để họ có thể tìm được những công việc có ý nghĩa thông qua chương trình đào tạo nghề".

"Chương trình ý nghĩa này thực sự là một cơ hội tuyệt vời. Chúng tôi tự hào khi lần thứ 2 được trao khoản tài trợ này cho quỹ châu Á, phối hợp cùng với REACH nhằm phát triển các kỹ năng và chuẩn bị nghề nghiệp cho các bạn trẻ tại Việt Nam", Bà Patricia Marques, tổng giám đốc Starbucks Việt Nam vui mừng cho biết.

Chương trình ban đầu hỗ trợ đào tạo nghề, tư vấn hướng nghiệp và giới thiệu việc làm cho 50 bạn trẻ có hoàn cảnh khó khăn trong độ tuổi từ 18 đến 24 tại Việt Nam. 

Trước đó, trong 50 học viên của 2 khóa đào tạo nghề đầu tiên thì đã có 46 học viên tìm được công việc ổn định như phục vụ trong ngành du lịch hải cảng ở Quảng Ninh, các nhà hàng cao cấp hay các khu nghỉ dưỡng ở Lào Cai hoặc các nhà hàng tại Hà Nội. 

Starbucks Việt Nam và Quỹ Châu Á sẽ cùng thực hiện chương trình này với sự hợp tác của REACH, một tổ chức phi chính phủ địa phương chuyên đào tạo nghề, hướng nghiệp và giới thiệu việc làm cho các bạn trẻ có hoàn cảnh khó khăn tại Việt Nam. Dự án được Quỹ Starbucks tài trợ thông qua tổ chức Give2Asia.

Kể từ năm 1971, công ty cà phê Starbucks đã cam kết sẽ tìm kiếm và chế biến loại cà phê Arabica có chất lượng cao nhất. Ngày nay, với hệ thống cửa hàng trên toàn cầu, công ty là nơi chế biến cà phê hàng đầu và là nhà bán lẻ phân phối các loại cà phê đặc sản trên thế giới. Với cam kết bền vững về sự hoàn hảo cũng như các nguyên tắc khắt khe, thông qua mỗi tách cà phê, Starbucks mong muốn mang lại trải nghiệm độc đáo cho mọi khách hàng. Để cùng chúng tôi chia sẻ trải nghiệm này, vui lòng ghé thăm các cửa hàng của chúng tôi hoặc truy cập www.starbucks.com.

Được thành lập năm 1997, Quỹ Starbucks tạo ra cơ hội cho các bạn trẻ có hoàn cảnh khó khăn, Quỹ hợp tác với các tổ chức cung cấp các khóa đào tạo những kỹ năng cần thiết để giúp các bạn trẻ có thể tìm được một công việc ổn định.

Quỹ Starbucks đã trao tặng 6,9 triệu USD cho 128 tổ chức phi lợi nhuận vào năm 2015. Quỹ cũng hỗ trợ nhân viên của mình tham gia vào các hoạt động cộng đồng tại địa phương.

Tin mới lên