M&A

Sumimoto Mitsui mua một phần Tập đoàn General Electric

(VNF) - Tập đoàn tài chính Sumitomo Mitsui đã đồng ý mua lại mảng cho vay và cho thuê tài chính của "đại gia" công nghệ General Electric với giá 4,8 tỷ USD. Đây là thương vụ mua lại lớn nhất Nhật Bản kể từ năm 2012, theo tin từ Bloomberg.

Sumimoto Mitsui mua một phần Tập đoàn General Electric

Tập đoàn tài chính Sumitomo Mitsui, tập đoàn tài chính hàng đầu của Nhật Bản và thế giới dự kiến ​​sẽ hoàn tất việc mua lại một phần Tập đoàn General Electric (GE) vào tháng 4/2016.

Hồi tháng 6, Sumitomo Mitsui cũng đã mua lại mảng kinh doanh tài chính góp vốn tư nhân EU của GE với giá khoảng 2,2 tỷ đồng.

GE tại Nhật Bản hiện có khoảng 483.000 khách hàng doanh nghiệp và ít trùng với khách hàng của Sumitomo Mitsui. Vì vậy, thỏa thuận này sẽ giúp Sumitomo Mitsui mở rộng cho vay thương mại cũng như cho thuê xe ô tô, thiết bị văn phòng và máy móc xây dựng tại thời điểm khi các công ty Nhật Bản đang gia tăng chi tiêu vốn.

Hiện nay, GE đang thực hiện bán mảng tài chính và cho thuê tại GE Capital và mảng kinh doanh tiêu dùng trên toàn thế giới, đây là một phần trong chiến lược của Giám đốc điều hành Jeffrey Immelt nhằm tập trung vào các hoạt động công nghiệp như chế tạo động cơ phản lực. Đầu tháng này, công ty cho biết dự kiến ​​kế hoạch thoái vốn khỏi GE Capital sẽ hoàn thành vào cuối năm 2016.

Trên thị trường tài chính quốc tế, GE Capital là một trong những công ty tài chính lớn nhất nước Mỹ với giá trị tài sản lên tới 500 tỷ USD.

Mảng cho vay và cho thuê của GE đã thu hút được sự quan tâm từ các công ty lớn như Mitsubishi, Tập đoàn tài chính UFJ, Orix và Ngân hàng Shinsei của Nhật Bản.

Nhu cầu khoảng 5 nghìn tỷ yên (41 tỷ USD) trong ngành công nghiệp cho thuê của Nhật Bản "dự kiến ​​sẽ vẫn ổn định và được củng cố trước tốc độ gia tăng liên tục trong chi tiêu vốn của các doanh nghiệp.

Đây được xem là minh chứng cho tín hiệu phục hồi của nền kinh tế Nhật Bản dưới tác động tích cực từ chính sách Abenomics của Thủ tướng Shinzo Abe", Sumitomo Mitsui cho biết trong tuyên bố của mình.

General Electric là một tập đoàn đa quốc gia Mỹ hoạt động trong bốn lĩnh vực là năng lượng, công nghệ, cơ sở hạ tầng, vốn tài chính và tiêu dùng công nghiệp. GE đã hoạt động tại Nhật Bản kể từ năm 1886, khi tập đoàn này tham gia cung cấp máy phát điện cho một nhà máy in của Chính phủ Nhật Bản. Tại Nhật Bản, ngoài các mảng cho thuê tài chính, công ty còn mở rộng nhiều lĩnh vực khác như chăm sóc sức khỏe, năng lượng, nước.

Ngân hàng Morgan Stanley (Mỹ) và liên doanh các tập đoàn tài chính Mitsubishi, UFJ sẽ tư vấn cho GE về giao dịch, còn Ngân hàng Goldman Sachs sẽ hỗ trợ cho Sumitomo Mitsui  trong thương vụ này.

Đây được xem là thương vụ lớn mua lại lớn nhất của Nhật Bản kể từ năm 2012. Các doanh nghiệp Nhật Bản đặt mục tiêu sẽ dành 167 tỷ USD cho các thương vụ mua lại ở trong nước cũng như nước ngoài năm 2015, mức cao nhất trong vòng ba năm trở lại đây, số liệu từ Bloomberg.

Tin mới lên