Tài chính quốc tế

Syria lại bị tấn công, Iran cảnh báo ‘đòn phản công mạnh hơn’

(VNF) – Sau cuộc tấn công bằng tên lửa vào các căn cứ quân sự của chính phủ Syria ở miền Bắc Syria làm 38 quân nhân (chủ yếu là người Iran) thiệt mạng, lãnh tụ tinh thần tối cao Iran Ayatollah Ali Khamenei ngầm tuyên bố nếu Mỹ và đồng minh là thủ phạm, ‘họ sẽ phải nhận đòn phản công mạnh hơn’.

Syria lại bị tấn công, Iran cảnh báo ‘đòn phản công mạnh hơn’

Lãnh tụ tinh thần tối cao Iran Ayatollah Ali Khamenei.

"Tôi từng nói vấn đề này dưới thời một tổng thống Mỹ khác, đó là thời đại tấn công và chạy thoát đã qua. Giờ đây, nếu các vị tấn công, chúng tôi sẽ trả đũa. Họ biết rằng nếu xảy ra một cuộc tấn công, họ sẽ phải nhận đòn phản công mạnh hơn", Sputnik dẫn lời lãnh tụ tinh thần tối cao Iran Ayatollah Ali Khamenei ngày 30/4.

Trước đó, đêm ngày 29/4, quân đội Syria cho biết một số căn cứ quân sự ở Hama và Aleppo đã bị tên lửa bí ẩn nhắm đến. Báo cáo của quân đội Syria cho biết, cuộc tấn công nhằm vào các cơ sở quân sự nước này ở Hama và Aleppo đã khiến 38 quân nhân thiệt mạng, 57 người bị thương.

Một số căn cứ quân sự ở Hama và Aleppo đã bị tên lửa bí ẩn nhắm đến đêm 29/4.

Trước đó, đài truyền hình Syria cho biết, các vụ nổ liên tiếp vang lên ở tỉnh Hama và các nhà chức trách đang điều tra vụ việc. Một đoạn hình ảnh ngắn được đài này phát đi cho thấy lửa bốc lên tại một địa điểm. Một trong những vị trí quân sự bị nhắm đến là kho đạn dược của Lữ đoàn 47 Lục quân Syria. Một mục tiêu khác là kho đạn dược phía Đông Aleppo, miền Bắc Syria.

Quang cảnh hoang tàn sau cuộc không kích.

Trả lời hãng tin Pháp AFP, ông Rami Abdel Rahmane, giám đốc SOHR nhấn mạnh đại đa số người chết là người Iran, số còn lại là 4 người Syria và các chiến binh ngoại quốc. Theo ông, căn cứ vào các mục tiêu bị tấn công, tác giả chiến dịch rất có thể là Israel.

Đáp lại các buộc này, Israel đã lập tức phủ nhận. Tuy nhiên, trước đó, hồi đầu thàng 4, Nhà Nước Do Thái đã bất ngờ mở cuộc không kích vào một căn cứ không quân Syria, mang tên là Tiyas, hay T.4, ở một địa điểm nằm giữa các thành phố Homs và Palmyra ở miền trung Syria.

Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu.

Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu gần đây cũng đã khẳng định sẽ tiếp tục đánh vào thế lực của Iran tại Syria.

Ngay sau khi bị tấn công bất ngờ, quân đội Syria đã liên tiếp có những đợt không kích mạnh mẽ phe đối lập ở Hama và Homs. Hơn 140 đợt không kích của quân đội Syria đã được thực hiện, bên cạnh các trận pháo kích nhằm vào các vị trí của quân đối lập kiểm soát gần thành phố Hama và Homs.

Quân đội Syria đã liên tiếp có những đợt không kích mạnh mẽ phe đối lập ở Hama và Homs.

Ngoài không và pháo kích, sư đoàn tinh nhuệ "Hổ Syria" được cho là cũng đã được triển khai đến thị trấn Rastan. Các đơn vị này mang theo nhiều xe bọc thép, trong đó có các xe tăng tiên tiến và xe bán tải gắn súng phòng không hạng nặng.

>> Hình ảnh hậu trường ấn tượng tại thượng đỉnh Hàn - Triều

Tin mới lên