Tài chính quốc tế

15 ngân hàng Thụy Sỹ nằm vùng báo động đỏ vì dính líu đến rửa tiền

(VNF) - 15 ngân hàng Thụy Sỹ đang trong ở mức báo động đỏ vì có dính líu đến bê bối rửa tiền, người đứng đầu Cơ quan giám sát thị trường tài chính Thụy Sỹ (Finma) cho biết.

15 ngân hàng Thụy Sỹ nằm vùng báo động đỏ vì dính líu đến rửa tiền

HSBC đã giúp nhiều khách hàng trốn thuế và vi phạm nguyên tắc về hoạt động rửa tiền.

15 ngân hàng Thụy Sỹ này sẽ được giám sát chặt chẽ và được yêu cầu cung cấp thêm thông tin phục vụ điều tra cho Finma. Mặc dù không nêu tên cụ thể của những ngân hàng dính bê bối nhưng Finma cho biết hầu hết trong số này đều có liên quan đến vấn đề quản lý tài sản và có lượng khách hàng thường xuyên từ các thị trường mới nổi.

Các áp lực tìm kiếm đối tác và khách hàng mới đã khiến ngày càng nhiều ngân hàng mạo hiểm tham gia vào các hoạt động rửa tiền. 

Được biết, 82 năm trước (1934 - 2016), một đạo luật được ban hành ở Thụy Sỹ (giới hạn nghiêm ngặt thông tin có thể được chia sẻ với bên thứ ba, kể cả cơ quan thuế, chính phủ nước ngoài và cả chính phủ Thụy Sỹ) đã giúp nước này trở thành thiên đường trú ẩn cho các tài khoản ở nước ngoài lớn nhất thế giới. Nhưng sau tiết lộ của chuyên gia máy tính, cựu Giám đốc ngân hàng HSBC Herve Falciani, nhiều vụ rửa tiền, trốn thuế ở Thụy Sỹ đã và đang bị phanh phui, khiến nhiều ngân hàng phải nộp những khoản tiền phạt lớn.

Công tố Liên bang Thụy Sỹ tuần trước tuyên bố họ đã mở thủ tục tố tụng hình sự với Ngân hàng Falcon Private Bank, có trụ sở ở Zurich, vì cáo buộc thất bại trong việc ngăn chặn rửa tiền có liên quan đến bê bối của tham nhũng ở quỹ đầu tư quốc gia Malaysia - 1Malaysia Development Berhad (1MBD).

Falcon là ngân hàng Thụy Sỹ thứ hai - sau BSI, phải đối mặt với điều tra hình sự của Văn phòng Tổng chưởng lý Thụy Sỹ liên quan đến 1MDB. Động thái này một phần dựa trên cuộc điều tra của Finma, trước đó đã mở thủ tục tố tụng với một số các ngân hàng khác.

Ngoài điều tra liên quan đến 1MDB và một vụ bê bối liên quan đến hãng sản xuất dầu mỏ nhà nước của Brazil Petrobras, Branson nói rằng FINMA đang điều tra một ngân hàng Thụy Sỹ không được nhắc tên, liên quan đến FIFA - Liên đoàn bóng đá thế giới đang bị sa lầy trong bê bối tham nhũng.

Trước đó, ngân hàng tư nhân HSBC chi nhánh Thụy Sỹ cũng đã bị cáo buộc nhắm mắt làm ngơ trước các hoạt động buôn bán vũ khí và kim cương máu bất hợp pháp cũng như giúp người giàu trốn thuế.

Trong danh sách 100.000 khách hàng, thuộc hơn 200 quốc gia đã mở tài khoản tại ngân hàng HSBC, chi nhánh Thụy Sỹ bị rò rỉ có 26 khách hàng liên quan đến Việt Nam với tổng tài sản 37,5 triệu USD.

Tin mới lên