Tài chính quốc tế

Ả Rập Xê Út tăng giá dầu xuất khẩu sang châu Á và châu Âu

Nhà sản xuất dầu mỏ lớn nhất thế giới Ả Rập Xê Út ngày 2/3 đã nâng giá dầu giao tháng 4/2016 bán sang hai thị trường châu Á, châu Âu đồng thời giảm nhẹ giá dầu bán sang thị trường Mỹ.

Ả Rập Xê Út tăng giá dầu xuất khẩu sang châu Á và châu Âu

Động thái này được đưa ra sau khi giá dầu Brent tăng lên mức 37 USD/thùng và giá dầu WTI tiến đến gần mức 34 USD/thùng. 

Tập đoàn dầu khí tự nhiên quốc gia của Ả Rập Xê Út Aramco cho hay giá dầu nhẹ của nước này bán sang châu Á sẽ tăng thêm 0,25 USD/thùng kể từ tháng 3/2016. Sau khi tăng, giá mặt hàng này sẽ thấp hơn mức giá chuẩn 0,75 USD/thùng.

Trong khi đó, các loại dầu nhẹ khác của người "anh cả" OPEC này cũng được nâng lên. 

Đối với khu vực Tây Bắc châu Âu, giá dầu nhẹ của Ả Rập Xê Út cũng được nâng lên 0,35 USD/thùng và thấp hơn mức giá chuẩn 4,60 USD/thùng. Các loại dầu khác cũng tăng 0,20 USD/thùng song vẫn được giữ ở dưới mức giá chuẩn. 

Ngược lại, tại Mỹ, giá của tất cả các loại dầu có xuất xứ từ Ả Rập Xê Út lại hạ từ 0,20-0,30 USD/thùng

Tin mới lên