Tài chính quốc tế

Bất chấp kinh tế ảm đạm, cứ 5 ngày Trung Quốc có 1 tỷ phú mới

(VNF) - Trung Quốc đang có 594 tỷ phú USD, nhiều hơn con số 535 tỷ phú ở Mỹ. Tuy nhiên, chưa tỷ phú Trung Quốc nào lọt vào top 20 người giàu nhất thế giới.

Bất chấp kinh tế ảm đạm, cứ 5 ngày Trung Quốc có 1 tỷ phú mới

Dẫn đầu danh sách tỷ phú Trung Quốc là ông Wang Jianlin, Chủ tịch tập đoàn bất động sản Dalian Wanda với khối tài sản 32,1 tỷ USD.

BBC dẫn báo cáo của tạp chí Hồ Nhuận cho biết, bất chấp những số liệu kinh tế ảm đạm và khủng hoảng trên thị trường chứng khoán trong vòng 2 năm trở lại đây, hiện có 594 tỷ phú USD ở Trung Quốc, nhiều hơn con số 535 tỷ phú ở Mỹ.  Như vậy, Trung Quốc đã vượt qua Mỹ để giành ngôi vị "Quốc gia có nhiều tỷ phú nhất thế giới".

Bất chấp sự giảm tốc của nền kinh tế, những người giàu có ở Trung Quốc vẫn ăn nên làm ra và đã tạo nên lượng tài sản khổng lồ, lớn hơn khối tài sản được tạo ra trong vòng 1 năm của giới tỷ phú ở bất kỳ quốc gia nào trên thế giới.

Sự gia tăng số lượng tỷ phú tại nền kinh tế lớn thứ hai thế giới được xem là kết quả của làn sóng thâu tóm doanh nghiệp của các công ty Trung Quốc thời gian qua.

Ngoài ra, nghiên cứu của công ty dịch vụ tài chính UBS và công ty kiểm toán PwC cho thấy, cứ 5 ngày ở Trung Quốc lại có thêm 1 tỷ phú mới. Quốc gia đông dân nhất thế giới chiếm tới 71% số tỷ phú mới nổi của châu Á trong năm 2015, tăng đáng kể so với 35% trong năm 2009.

Mặc dù vậy, xét về quy mô khối tài sản, không có tỷ phú nào của Trung Quốc chen chân vào top 20 tỷ phú thế giới. Dẫn đầu danh sách tỷ phú Trung Quốc là ông Wang Jianlin, Chủ tịch tập đoàn bất động sản Dalian Wanda với khối tài sản 32,1 tỷ USD. Đứng thứ hai là Jack Ma, người sáng lập Tập đoàn thương mại điện tử Alibaba, sở hữu số tài sản 30,6 tỷ USD, tăng hơn 40% so với năm 2015.

Hầu hết các tỷ phú của Trung Quốc đều sống tại Bắc Kinh, tiếp theo là Thâm Quyến, Thượng Hải và Hàng Châu.

Danh sách trên được tạp chí Hồ Nhuận tại Thượng Hải công bố hàng năm và thường được so sánh với danh sách Forbes tại Mỹ. Danh sách những người giàu có theo báo cáo của Hồ Nhuận là một trong những đánh giá chính xác và được quan tâm nhất tại Trung Quốc. Được biết, báo cáo này đã được xuất bản trong vòng 18 năm qua.

Hiện tại trên thế giới, đứng dầu danh sách tỷ phú của Forbes là nhà sáng lập Microsoft, Bill Gates, với 75 tỷ USD. Tiếp theo là tỷ phú Amancio Ortega - ông chủ Zara, và nhà đầu tư huyền thoại Warren Buffett.

Hồ Nhuận là một tạp chí nổi tiếng ở Trung Quốc do Rupert Hoogewerf sáng lập. Rupert Hoogewerf đã nhận được bằng ACCA (The Association Of Chartered Certified Accountants) do Hiệp hội Kế toán công chứng Anh quốc (ACCA) cấp. Hồ Nhuận chuyên theo dõi những biến động về cơ cấu của các doanh nhân ở Trung Quốc.

Năm 1999, Hồ Nhuận lần đầu lập ra "Bảng xếp hạng tỷ phú" mang tính đột phá tại quốc gia này. Đây được coi là bảng xếp hạng đáng tin cậy và có tầm ảnh hưởng lớn nhất tại khu vực Trung Quốc Đại lục.

Tin mới lên