Tài chính quốc tế

Bill Gates đạt kỷ lục sở hữu 90 tỷ USD, bằng 0,5% GDP nước Mỹ

(VNF) - Giá trị tài sản của tỷ phú giàu nhất thế giới vừa chạm đến mức kỷ lục 90 tỷ USD, vượt xa người vị trí thứ 2 hơn 13,5 tỷ USD, theo Bloomberg Billionaire Index.

Bill Gates đạt kỷ lục sở hữu 90 tỷ USD, bằng 0,5% GDP nước Mỹ

Đứng thứ 2 trong danh sách người giàu nhất thế giới của Bloomberg là ông trùm thời trang Tây Ban Nha - Amancio Ortega. Ông có 76,5 tỷ USD.

Nguyên nhân là nhờ đà tăng của các cổ phiếu trong đó có Công ty Đường sắt Quốc gia Canada (Canadian National Railway) và hãng công nghệ năng lượng Ecolab (Ecolab Inc.). 

Với giá trị 90 tỷ USD, gia tài của nhà đồng sáng lập Microsoft tương đương 0.5% GDP toàn nước Mỹ. Bill Gates sinh năm 1955, là doanh nhân đồng sáng lập hãng phần mềm khổng lồ Microsoft cùng Paul Allen. Sau khi rời khỏi vị trí quản lý trực tiếp, ông tiếp tục tham gia nhiều hoạt động từ thiện và đầu tư nghiên cứu khoa học.

Bill Gates được biết đến như là một nhà từ thiện hào hiệp nhất thế giới khi dùng phần lớn tài sản của mình để hỗ trợ cho các quỹ phi lợi nhuận vì cộng đồng và các dự án nghiên cứu khoa học.

Tài sản Bill Gates chạm 90 tỷ USD cuối tuần trước. Biểu đồ: Bloomberg

Trong khi đó, tỷ phú Warren Buffett xếp thứ 3 với 66,9 tỷ USD, theo sau là nhà sáng lập hãng bán lẻ trực tuyến khổng lồ Amazon - Jeff Bezos (66,1 tỷ USD).

Cũng theo Bloomberg, Bill Gates là tỷ phú kiếm được nhiều tiền nhất thế giới trong phiên giao dịch ngày 19/8, khi có thêm hơn 680 triệu USD. Trong khi đó, tài sản của Ortega lại giảm gần 390 triệu USD.

Trước đó, hồi tháng 1/2016, theo hãng nghiên cứu người giàu Wealth X, tài sản của Gates vào khoảng 87,4 tỷ USD. Trong khi đó, theo Forbes, Gates hiện có 78,5 tỷ USD và đã giữ ngôi vị giàu nhất thế giới 3 năm liên tiếp.

Tin mới lên