Tài chính quốc tế

Bill Gates rút toàn bộ vốn khỏi tập đoàn dầu mỏ vì môi trường

(VNF) - Nhiều người cho rằng việc từng đầu tư vào các công ty hóa chất, dầu mỏ của Quỹ từ thiện Bill and Melinda Gates Foundation là động thái đi ngược lại với nhiệm vụ chống biến đổi khí hậu như đã cam kết của quỹ này.

Bill Gates rút toàn bộ vốn khỏi tập đoàn dầu mỏ vì môi trường

Bill Gates và vợ - bà Melinda Gates.

Theo The Guardian, Quỹ từ thiện lớn nhất thế giới của vợ chồng tỷ phù Bill Gates - Bill and Melinda Gates Foundation đã rút toàn bộ cổ phần trị giá 187 triệu USD từ Tập đoàn dầu khí BP - tập đoàn dầu khí đa quốc gia của Anh trong quý IV/2015.

Kể từ khi quỹ từ thiện của Bill Gates không công khai thông tin về các khoản đầu tư của mình, động thái này đã được tiết lộ trong một nộp hồ sơ trình lên Ủy ban chứng khoán Mỹ (SEC) gần đây.

Quỹ Bill and Melinda Gates (Bill & Melinda Gates Foundation) là một tổ chức từ thiện lớn nhất thế giới, được sự góp vốn bởi Bill Gates, chủ tịch và người sáng lập Tập đoàn Microsoft, và vợ của ông, bà Melinda Gates. Quỹ được thành lập tháng 1/2000 bởi sự hợp nhất của Quỹ khuyến học Gates và Quỹ William H. Gates. Tổ chức này có trụ sở tại Seattle, Washington (Mỹ). 

Quỹ từ thiện Bill and Melinda Gates đã thực hiện rất nhiều dự án về các lĩnh vực khác nhau như nâng cao chăm sóc y tế và giảm nghèo đói trên toàn cầu, giúp tăng cơ hội học tập và tiếp cận công nghệ thông tin tiên tiến. Quỹ cũng duy trì nguồn đầu tư vào các bằng sáng chế dược phẩm và các lĩnh vực khác như rượu, thuốc lá, dầu khí, biến đổi gen cũng như một số nguồn khác.

Bill Gates đã từng thoái vốn khỏi các khoản đầu tư vào nhiên liệu hóa thạch (than, dầu mỏ và khí đốt) - được cho là nguyên nhân gây ảnh hưởng đến biến đổi khí hậu. Kể từ năm 2014, giá trị các khoản đầu tư của quỹ trong các các tập đoàn khai thác năng lượng hóa thạch lớn của thế giới đã giảm còn 85% so với tổng vốn đầu tư của họ ở lĩnh vực này.

Quỹ Bill and Melinda Gates Foundation từng nắm giữ lượng cổ phiếu trị giá 824 triệu USD trong  tập đoàn dầu khí đa quốc gia của Hoa Kỳ - ExxonMobil, nhưng đã bán ra toàn bộ trong quý IV/2014 sau khi cổ phiếu bị mất giá. 

Năm 2010, quỹ này cũng đã mua 500 cổ phiếu của công ty hóa chất nông nghiệp "khổng lồ" Monsanto với giá 23,1 triệu USD. 

"Chúng tôi rất vui mừng quỹ từ thiện Bill and Melinda Gates tiếp tục thoái vốn khỏi các cổ phiếu tại các công ty nhiên liệu hóa thạch, nhưng vấn đề đặt ra là còn bao lâu nữa thì quỹ này sẽ loại bỏ hoàn toàn các khoản đầu tư như vậy vẫn đang được duy trì", Alec Connon, một nhà tổ chức cho các chiến dịch kêu gọi Gates rút bỏ các khoản đầu tư cho biết.

"Đầu tư vào các công ty dầu mỏ là hoàn toàn không phù hợp với các nhiệm vụ của Bill and Melinda Gates là nhằm đảm bảo môi trường sống lành mạnh", Alec Connon nói.

Tin mới lên